Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường kháng cáo

05/07/2022 19:55 GMT+7

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã có đơn kháng cáo sau khi bị tuyên án trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh Health 2000 Canada.

Liên quan đến vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, ngày 5.7, TAND TP.Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và một số bị cáo khác.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

trần cường

Cụ thể, ngoài cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường còn có các bị cáo: Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế), Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn); Nguyễn Việt Hùng (nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế) và Phạm Hồng Châu (nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế); Ngô Anh Quốc (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma); Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng Công ty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nhân viên Công ty TNHH thương mại hàng hải Quốc tế H&C).

Bị cáo Nguyễn Thị Quyết (nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma) kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không thực hiện hành vi phạm tội, chỉ làm theo những gì cấp trên chỉ đạo mà không ý thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tại tòa sơ thẩm, bị cáo Quyết bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm tù

Trước đó, sau 5 ngày xét xử và 3 ngày nghị án, chiều 19.5, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 đồng phạm trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), Công ty CP VN Pharma (Công ty VN Pharma) và một số đơn vị liên quan.

Theo nội dung bản án sơ thẩm nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, hàng hóa bị làm giả trong vụ án là thuốc dùng để điều trị cho bệnh nhân, là mặt hàng đặc biệt do Nhà nước quản lý. Các bị cáo đều có nhận thức pháp luật và có trình độ chuyên môn nhưng đã cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2, điều 285, bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo Cường bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, hành nghề liên quan y - dược trong vòng 3 năm sau khi chấp hành bản án.

Trong các buổi chất vấn, tranh luận, bị cáo Cường được đánh giá chưa thực sự thành khẩn nhưng ngày cuối cùng đã nhận toàn bộ sai phạm, cho rằng sai sót là do làm việc quá tải, cơ sở vật chất thiếu thốn… và được VKS đánh giá có “thái độ thành khẩn”.

Cùng tội danh với bị cáo Cường, các bị cáo: Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, bị tuyên phạt 3 năm tù; Lê Đình Thanh, cựu công chức Cục Hải quan TP.HCM, 2 năm tù. Hai bị cáo: Phạm Hồng Châu, cựu Trưởng phòng đăng ký thuốc (Cục Quản lý dược); Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược), bị tuyên 4 năm tù cùng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Công ty VN Pharma Nguyễn Minh Hùng nhận thêm 18 năm tù về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo điều 157, bộ luật Hình sự năm 1999. Tổng hợp với bản án 17 năm tù trong vụ án thuốc giả của VN Pharma giai đoạn 1, bị cáo này phải chấp hành 30 năm tù.

Cùng tội danh này, các bị cáo: Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C, bị tuyên phạt 20 năm tù; Phạm Quỳnh Trang, cựu nhân viên Công ty H&C, 7 năm tù; Phạm Anh Kiệt, cựu Tổng giám đốc Công ty dược Sài Gòn, 14 năm tù; các lãnh đạo, cán bộ Công ty CP VN Pharma, gồm 2 cựu phó giám đốc: Nguyễn Trí Nhật 16 năm tù và Ngô Anh Quốc 15 năm tù; 3 cựu cán bộ: Phan Cẩm Loan 8 năm tù, Lê Thị Vũ Phương 8 năm tù 6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phạm tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” buộc phải liên đới bồi thường thiệt hại vụ án, được xác định 31,5 tỉ đồng. Trong đó, riêng Nguyễn Minh Hùng phải bồi thường 10 tỉ đồng. Các bị cáo khác chịu trách nhiệm bồi thường số tiền còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.