Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường lãnh 4 năm tù

19/05/2022 17:58 GMT+7

Sau 5 ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội tuyên bị cáo Trương Quốc Cường , cựu Thứ Trưởng Bộ Y tế 4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

TAND TP.Hà Nội vừa đưa ra mức án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng 13 đồng phạm trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), Công ty CP VN Pharma (VN Pharma) và một số đơn vị liên quan.

Tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm tù
Bị cáo Trương Quốc Cường tại phiên tòa

trần cường

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo gây đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, vì hàng hóa giả mà các bị cáo nhận về nước là thuốc chữa bệnh, chủ yếu là thuốc kháng sinh, thuốc chữa nhiễm trùng nặng,... đây là loại hàng hóa đặc biệt và do Nhà nước độc quyền quản lý, phân phối.

Hành vi của các bị cáo gây dư luận bất bình, ảnh hưởng nghiêm trọng chủ trương của đảng, ảnh hưởng đến uy tín ngành y. Trong vụ án này, các bị cáo câu kết chặt chẽ với nhau để thực hiện hành vi phạm tội, cần xử lý nghiêm minh.

HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma là người cầm đầu, chủ mưu trong nhóm tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, đã chỉ đạo các đồng phạm tại VN Pharma và Công ty H&C làm giả hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng nhằm thay đổi nguồn gốc thuốc để tuồn hàng giả vào Việt Nam tiêu thụ.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma

trần cường

Còn bị cáo Trương Quốc Cường với vai trò Cục trưởng Quản lý dược, đã không làm tròn trách nhiệm, thiếu giám sát đội ngũ chuyên gia thẩm định cấp số đăng ký thuốc. Bị cáo Cường còn đồng ý duyệt cấp hồ sơ đăng ký thuốc do nhóm tại VN Pharma trình lên. Hậu quả, 6/7 loại thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ đã được cấp phép nhập về lưu hành tại nhiều cơ sở y tế, doanh nghiệp.

Sau nhiều ngày xét xử, tòa sơ thẩm kết luận sai phạm của bị cáo Trương Quốc Cường gây thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng. Tại tòa, bị cáo Cường đã thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục hậu quả 1,8 tỉ đồng trước đó nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX kết luận Công ty VN Pharma đã thu lời bất chính hơn 31 tỉ đồng. Trong vụ án, lỗi thuộc về Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm do đã tích cực tạo ra lợi nhuận và các khoản thu lời bất chính.

“Lỗi chính thuộc về các thành viên HĐQT, trong đó chịu trách nhiệm cao nhất là Nguyễn Minh Hùng, sau đó đến các thành viên khác”, chủ tọa công bố bản án. Từ đó, HĐXX buộc bị cáo Hùng phải bồi thường 10 tỉ đồng. Các bị cáo khác chịu trách nhiệm bồi thường tổng số tiền 21 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Cường 4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý dược 3 năm tù

Lê Đình Thanh, cựu công chức Cục Hải quan TP.HCM nhận 2 năm tù.

Cùng phạm tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, các bị cáo Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C nhận 20 năm tù; Phạm Quỳnh Trang, cựu nhân viên Công ty H&C nhận 7 năm tù; Phạm Anh Kiệt, cựu Tổng giám đốc Công ty dược Sài Gòn nhận 14 năm tù; và 6 lãnh đạo, cán bộ Công ty CP VN Pharma, gồm: Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 18 năm tù; 2 cựu Phó giám đốc Nguyễn Trí Nhật 16 năm tù và Ngô Anh Quốc 15 năm tù; 3 cựu cán bộ Phan Cẩm Loan lãnh 8 năm tù, Lê Thị Vũ Phương 8 năm tù và Nguyễn Thị Quyết nhận mức án 6 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án

trần cường

Hai bị cáo Phạm Hồng Châu, cựu Trưởng phòng đăng ký thuốc (Cục Quản lý dược); Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược) cùng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bị tuyên án 4 năm tù.

Cơ quan tố tụng xác định năm 2007, Nguyễn Minh Hùng và nhóm bị cáo tại VN Pharma, Công ty H&C cấu kết làm giả các hợp đồng mua bán thuốc sau đó nộp hồ sơ xin cấp số đăng ký cho 7 loại thuốc mang nhãn Health 2000 Canada.

Thẩm phán Đào Bá Sơn tuyên án các bị cáo

trần cường

Thời điểm đó, bị cáo Trương Quốc Cường giữ chức Cục trưởng Quản lý dược, kiêm Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế được giao quản lý hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định việc cấp số đăng ký thuốc.

Tuy nhiên, bị cáo này và các cựu cán bộ tại Cục Quản lý Dược đã để xảy ra nhiều sai phạm khiến các hồ sơ thuốc từ VN Pharma trình lên không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm định, cấp số đăng ký thuốc. Việc này khiến VN Pharma nâng giá thuốc, nhập 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada về tiêu thụ tại Việt Nam.

Nói lời sau cùng, cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường nói gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.