Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đang cấp cứu với nhiều bệnh lý

Trần Cường
Trần Cường
22/11/2022 09:29 GMT+7

Sau một ngày xét xử, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang phải nhập viện cấp cứu vì sức khỏe yếu. Chủ tọa cho biết ngày làm việc thứ 2, ông Quang đã xin xét xử vắng mặt vì đang điều trị nhiều bệnh lý tại bệnh viện.

Sáng 22.11, TAND tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (viết tắt là Dược Cửu Long) gây thiệt hại 3,8 triệu USD tài sản nhà nước.

Vụ án này có 9 bị cáo, tuy nhiên, trước khi phiên tòa được mở, một bị cáo đã tử vong do bệnh lý.

Cựu Thứ trưởng gọi điện xin giảm án, 'sợ chết đi vẫn mang tội trong người'

Các bị cáo trong vụ án

anh kiên

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị xét xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với cáo buộc biết Dược Cửu Long “biển thủ” hơn 3,8 triệu USD nhưng không báo cáo Bộ Y tế và không chỉ đạo kiểm tra. Khi Bộ Tài chính đề nghị làm rõ các nội dung liên quan số tiền, song ông Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện yêu cầu kiểm tra để thu hồi tài sản cho nhà nước số tiền này.

Buổi làm việc sáng 22.11, luật sư muốn được hỏi bị cáo Cao Minh Quang và ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế để làm rõ các tình tiết trong vụ án. Tuy nhiên, ông Cường không được triệu tập đến và bị cáo Quang cũng vắng mặt.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang tại tòa

kiến trần

Chủ tọa Vũ Quang Huy cho biết, sáng 22.11, tòa có nhận được đơn xin vắng mặt của bị cáo Quang từ luật sư chuyển đến.

Trong đơn, lý do bị cáo Cao Minh Quang xin vắng mặt tại phiên tòa do bị u não vùng xoang hang trái, thoát vị đĩa đệm, suy tim,… đang phải điều trị tại bệnh viện.

Theo chủ tọa, tòa nhận thấy có căn cứ và chấp nhận lý do vắng mặt của bị cáo Quang.

Bị cáo Cao Minh Quang chống gậy, được luật sư dìu đến tòa ngày 21.11

trần cường

Ngoài ra, chủ tọa Quang Huy cũng cho biết các luật sư đã được sao chụp hồ sơ, luật sư có thể công bố lời khai của bị cáo Quang và ông Cường, hoặc đưa vào bản luận cứ của luật sư trong phần tranh luận để phục vụ xét xử.

Trước đó, ông Quang phải chống gậy đến tòa và được luật sư dìu từng bước, quá trình thẩm vấn giọng nói cũng không đủ hơi. Buổi làm việc chiều, luật sư của ông Quang xin phép HĐXX cho thân chủ quay lại bệnh viện theo dõi vì sức khỏe không được tốt, chuyển biến xấu.

Được chủ tọa hỏi, ông Quang cũng bày tỏ mong muốn được trở lại bệnh viện và cho rằng bản thân đã cố hết sức để đến tòa. “Từ sáng tới giờ bị cáo thấy rất mệt, đau đầu và choáng. Mong HĐXX cho phép bị cáo được trở về bệnh viện. Vòng của bệnh viện bị cáo vẫn còn đeo đây, mong HĐXX xem xét”, ông Quang nói.

Theo cáo trạng, hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Nhân dân 115 xác nhận ông Quang bị u não vùng xoang hang trái từ năm 2005. Tháng 11.2021, chụp MRI não ghi nhận tổn thương có kích thước khoảng 30x15mm, được tư vấn điều trị bằng xạ phẫu Gamma knife tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Luật sư của ông Quang cho biết, ngay sau ngày đầu tiên xét xử, thân chủ của mình đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.