Mức án đề nghị được Viện KSND TP.Hà Nội đưa ra tại bản luận tội sáng nay 20.8. Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định để mặc cấp dưới o ép, gây khó, buộc doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn" nếu muốn được cấp phép xuất khẩu lao động.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại tòa
ẢNH: PHÚC BÌNH
Cùng với ông Hoan, 8 người khác là cựu cán bộ thuộc Bộ LĐ-TB-XH đều bị đề nghị tội nhận hối lộ. Trong đó, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam bị đề nghị mức án cao nhất, 15 - 16 năm tù.
Hai cựu chuyên viên Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang lần lượt bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù và 3 - 4 năm tù. Nhóm cựu cán bộ còn lại bị đề nghị từ án treo đến 4 năm tù.
Theo cáo buộc, ông Hoan và ông Nam chỉ đạo cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, buộc doanh nghiệp phải "chi phí" hơn 30 tỉ đồng. Trong đó, ông Hoan nhận hơn 16 tỉ đồng, ông Nam nhận hơn 14 tỉ đồng qua đó hưởng lợi gần 8 tỉ đồng…
Cựu thứ trưởng "biết và bỏ mặc tình trạng" để cấp dưới gây khó khăn; đồng ý việc xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản cho doanh nghiệp. Còn cựu cục trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy trình nội bộ hòng o ép doanh nghiệp "bôi trơn".
Viện kiểm sát đánh giá hành vi của 9 cựu cán bộ gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, làm mất lòng tin của người dân đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Bị cáo Hoan là người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về người lao động ở nước ngoài, nhận số tiền đặc biệt lớn, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.
Doanh nghiệp than khó, cựu cán bộ nói không nhũng nhiễu
Quá trình xét xử, nhóm cựu cán bộ khẳng định không nhũng nhiễu mà luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Việc thay đổi quy trình nhằm siết chặt an toàn xuất khẩu lao động, đáp ứng yêu cầu của nước bạn, song doanh nghiệp hiểu lầm bị làm khó nên đưa tiền.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chỉ thừa nhận một phần tiền nhận hối lộ, phần còn lại là quà biếu dịp lễ, tết. Dù nhận tiền nhưng bị cáo khẳng định vẫn làm đúng quy định. Nhiều cấp dưới của ông Hoan khai về số tiền đã nhận cũng đều thanh minh đây là cảm ơn, khi nhận không ý thức đó là hối lộ, sai phạm.
Tuy nhiên, lời khai từ một số bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp cho thấy điều ngược lại. Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Công ty Hoàng Long, khai dù quen biết các cựu lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH và Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhưng khi có việc vẫn phải đưa tiền.
Tòa hỏi ông Hưng nếu không đưa tiền liệu có được việc theo đúng trình tự. Bị cáo này khẳng định không có tiền thì chắc chắn không thuận lợi.
Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, cũng khai rằng tình trạng "vòi vĩnh" diễn ra từ nhiều năm. Nếu không chi tiền, hồ sơ có thể bị kéo dài từ 8 tháng đến một năm, thậm chí 2 năm.
Trong thời gian chờ cấp phép, doanh nghiệp vẫn phải bỏ chi phí duy trì hoạt động nên chấp nhận khoản tiền này như một dạng "chi phí cơ hội" để hồ sơ được giải quyết sớm.
Ông Sơn bị viện kiểm sát đề nghị mức án 5 - 6 năm tù về tội môi giới hối lộ. Nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp không bị truy cứu tội đưa hối lộ, vì bị ép đưa tiền, song bị đề nghị mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bình luận (0)