Cựu thủ tướng Malaysia bị bắt, đối mặt nhiều cáo buộc tham nhũng

09/03/2023 18:55 GMT+7

Cựu thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã bị bắt vào ngày 9.3 và sẽ bị truy tố vì tội tham nhũng, theo cơ quan chức năng nước này.

Cựu thủ tướng Malaysia bị bắt, đối mặt nhiều cáo buộc tham nhũng - Ảnh 1.

Ông Muhyiddin (giữa) trước khi bị bắt hôm 9.3

REUTERS

Trong một tuyên bố, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết ông Muhyiddin đã bị bắt vào lúc 13 giờ ngày 9.3 (giờ địa phương) tại trụ sở MACC sau khi bị thẩm vấn về một dự án phục hồi kinh tế do chính phủ của ông khởi xướng, theo Reuters.

Ông Muhyiddin, người giữ chức thủ tướng Malaysia trong 17 tháng từ năm 2020 đến năm 2021, sẽ bị truy tố theo các luật liên quan đến lạm quyền và rửa tiền. Thủ tục truy tố dự kiến diễn ra vào ngày 10.3 tại một tòa án ở Kuala Lumpur.

Cựu thủ tướng và đảng của ông đã phải đối mặt với các cuộc điều tra tham nhũng kể từ khi thua đối thủ Anwar Ibrahim trong cuộc bầu cử hồi tháng 11.2022.

Sau khi nhậm chức thủ tướng năm ngoái, ông Anwar đã ra lệnh xem xét lại các dự án chính phủ trị giá hàng tỉ USD được người tiền nhiệm Muhyiddin phê duyệt, bao gồm các chương trình cứu trợ Covid-19, cáo buộc họ không tuân thủ quy trình.

Theo Channel News Asia, trọng tâm là chương trình Jana Wibawa, một dự án thúc đẩy kinh tế trong thời gian Malaysia ban hành lệnh kiểm soát đi lại do Covid-19. MACC đã điều tra các cáo buộc rằng các nhà thầu được chọn cho chương trình này đã chuyển 300 triệu ringgit (khoảng 1.570 tỉ đồng) vào tài khoản của đảng Bersatu mà ông Muhyiddin là chủ tịch.

Ông Muhyiddin trước đó đã phủ nhận các cáo buộc chống lại ông, nói đây là hành vi "trả thù chính trị". Tối 8.3, ông thông báo về việc ông được triệu tập đến trụ sở MACC để thẩm vấn vào sáng nay, đồng thời bác tin ông bị bắt tại sân golf.

Người tiền nhiệm của ông Muhyiddin, cựu thủ tướng Najib Razak, đang phải ngồi tù vì tội tham nhũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.