Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin nói sẵn sàng về nước thụ án

Văn Khoa
Văn Khoa
25/03/2023 17:32 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho hay ông sẵn sàng trở lại và chấp hành án tù ở Thái Lan với điều kiện ông được phép dành phần đời còn lại với gia đình.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News ngày 24.3, trong chuyến đi tới Tokyo, ông Thaksin cho hay ông đang chờ thời cơ trước khi có thể quay trở lại Thái Lan vào năm nay, sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và rời Thái Lan năm 2008 để tránh phải ngồi tù.

'Tính đến bây giờ, tôi đã ở trong nhà tù lớn 16 năm vì họ ngăn cản tôi ở cùng gia đình", ông Thaksin nói, đề cập cuộc sống xa quê hương của ông. "Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Nếu tôi phải chịu đựng một lần nữa trong nhà tù nhỏ hơn, thì cũng không sao", ông Thaksin nói tiếp.

"Đó không hẳn là cái giá mà tôi phải trả nhưng tôi chấp nhận vì tôi muốn ở bên các cháu của mình. Tôi nên dành phần đời còn lại của mình cho các con và cháu của mình", ông Thaksin (74 tuổi) nói trong cuộc phỏng vấn với Kyodo News.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin hé lộ điều kiện sẵn sàng về nước thụ án - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong cuộc phỏng vấn với Kyodo News

Chụp từ clip do Kyodo News đăng

Tỉ phú Thaksin, từng giữ chức thủ tướng từ năm 2001-2006, rời Thái Lan vào tháng 8.2008 trước khi Tòa án Tối cao kết án vắng mặt ông hai năm tù vì tội xung đột lợi ích.

Ông Thaksin nói rằng ông không mong được quốc hội ân xá ngay cả khi đảng Pheu Thai, đảng đối lập thân với ông, lên nắm quyền trong cuộc bầu cử vào ngày 14.5.

Ông Thaksin còn tuyên bố rằng việc trở về nước để thụ án sẽ không phải là sự phản bội đối với những người ủng hộ ông, những người đã chiến đấu thay mặt ông bằng cách bỏ phiếu cho các đảng ủng hộ ông và tổ chức các cuộc mít tinh lớn.

Con gái thứ hai và cũng là người con út của ông Thaksin, bà Paetongtarn Shinawatra (37 tuổi), được cho là một trong ba ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai. Ông bày tỏ niềm tin rằng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới bằng cách đạt được đa số trong hạ viện.

Ông Thaksin dự đoán rằng trong cuộc bầu cử tới, Pheu Thai sẽ giành được ít nhất một nửa trong số 500 ghế tranh cử, và có thể lên tới 310, vì người Thái đã quá mệt mỏi với tình trạng Thái Lan dưới thời của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, theo Kyodo News.

Trong khi đó, ông Prayut, lên nắm quyền lần đầu tiên vào năm 2014 bằng cách lật đổ chính quyền dân sự do Pheu Thai lãnh đạo, cũng tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng sau cuộc bầu cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.