Cựu thuyền trưởng hải quân Mỹ nhận hối lộ gái mại dâm từ nhà thầu Malaysia

Văn Khoa
Văn Khoa
06/02/2022 13:53 GMT+7

Cựu thuyền trưởng hải quân Mỹ Donald Hornbeck thừa nhận đã nhận nhiều quà hối lộ, từ bữa ăn thịnh soạn, phòng khách sạn hạng sang đến gái mại dâm, với tổng trị giá gần 68.000 USD, từ nhà thầu quốc phòng Malaysia Leonard Francis.

Hai ông Donald Hornbeck (trái) và Leonard Francis

Chụp Màn Hình sofrep.com

Tại phiên tòa ngày 2.2, ông Hornbeck khai nhận rằng trong lúc điều hành hoạt động của một số tàu tác chiến thuộc Hạm đội 7 của Mỹ ở tây Thái Bình Dương, ông đã làm lợi cho ông Francis bằng cách đưa tàu đến sử dụng các dịch vụ do công ty của ông Francis (có trụ sở tại Singapore) cung cấp trong khu vực, theo AP.

Ông Hornbeck cũng thừa nhận đã chia sẻ thông tin mật của hải quân Mỹ cho ông Francis, theo thông báo từ giới công tố Mỹ.

Đổi lại, ông Francis đã trả tiền hóa đơn cho những phòng khách sạn hạng sang và những bữa ăn tối thịnh soạn cho ông Hornbeck cùng một số sĩ quan khác ở Singapore, Hồng Kông, Tokyo và Bangkok.

Vào tháng 5.2008, ông Francis đã chi trả cho một "bữa tiệc nhiều ngày" ở Manila (Philippines), có cả gái mại dâm phục vụ. Cũng trong tháng đó, Francis đã sắp xếp gái mại dâm phục vụ ông Hornbeck và một số người khác.

Ông Hornbeck (61 tuổi) sẽ bị tuyên án trong tháng 9, có thể đối mặt 15 năm tù giam và mức phạt 250.000 USD. Ông Hornbeck là bị cáo mới nhất nhận tội trong số 34 bị cáo thuộc vụ tham nhũng và hối lộ liên quan sĩ quan hải quân Mỹ. Tính đến nay đã có 29 bị cáo nhận tội. Ông Francis, trung tâm của vụ bê bối, đã nhận tội hối lộ vào năm 2015, nhưng chưa bị tuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.