Cựu Tổng thống Bush lên tiếng về tình hình bầu cử Mỹ

Khánh An
Khánh An
09/11/2020 10:55 GMT+7

Cựu Tổng thống George W. Bush lên tiếng về bầu cử Mỹ sau khi ông Joe Biden tuyên bố chiến thắng và Tổng thống Donald Trump chưa chịu nhượng bộ.

Theo Đài CNN ngày 9.11, cựu Tổng thống Bush đã gọi điện chúc mừng Tổng thống tân cử Joe Biden và nói rằng cuộc đua năm 2020 “cơ bản là công bằng” và “kết quả rõ ràng”.
Song song đó, ông cho rằng Tổng thống Donald Trump có quyền khởi kiện và đề nghị kiểm phiếu lại theo quy định của pháp luật.

Đảng Cộng hòa không chấp nhận Tổng thống Trump thua cuộc?

Ông Bush là tổng thống thứ 43 của Mỹ, tại nhiệm từ năm 2001 - 2009, và là cựu tổng thống Cộng hòa duy nhất còn sống. Trong thông cáo, ông cho hay đã gọi điện cho ông Biden và Phó tổng thống tân cử Kamala Harris.
“Dù chúng tôi có những khác biệt về chính trị, tôi biết rằng ông Joe Biden là một người tốt, giành được cơ hội lãnh đạo và thống nhất đất nước của chúng ta. Tổng thống tân cử nhắc lại rằng dù ông đại diện đảng Dân chủ, ông sẽ điều hành cho tất cả người dân Mỹ”, theo cựu Tổng thống Bush.
Ông Bush cho biết đã chúc mừng thành công của ông Biden và hứa sẽ hết sức giúp đỡ.
Bên cạnh đó, ông cũng chúc mừng Tổng thống Trump vì một chiến dịch tranh cử rất cố gắng và “thành tựu chính trị phi thường” khi giành được hơn 70 triệu lá phiếu, cao thứ 2 trong lịch sử chỉ sau ông Biden.
“Họ đã lên tiếng, và tiếng nói của họ sẽ tiếp tục được lắng nghe thông qua các thành viên Cộng hòa được bầu tại các cấp của chính phủ”, ông Bush nêu rõ.

Tuyên bố chiến thắng, Tổng thống tân cử Biden kêu gọi nước Mỹ hàn gắn, đoàn kết

Vào năm 2000, ông Bush đắc cử với cách biệt sát sao hơn so với chiến thắng của ông Biden. Khi đó, ông Bush chiến thắng trước ứng viên Dân chủ Al Gore sau phán quyết của tòa án tối cao vì những tranh cãi đối với kết quả tại bang Florida.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.