Cựu Tổng thống Kim Dae-jung qua đời

18/08/2009 23:16 GMT+7

Cựu Tổng thống Kim Daejung, một nhân vật xuất chúng trong cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Hàn Quốc và là chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2000 do những nỗ lực hòa giải giữa hai miền Triều Tiên, đã qua đời vào hôm qua ở tuổi 85.

Hãng tin Reuters cho biết ông Kim, nổi tiếng với tên viết tắt DJ, qua đời sau khi bị ngưng tim do chứng suy đa cơ quan gây ra. Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Yonsei ở Seoul, nơi chữa trị nhà cựu lãnh đạo từ ngày 13.7 khi ông nhập viện với triệu chứng viêm phổi, đã quyết định không tiến hành hồi sức tim phổi để ông “ra đi bình yên”, theo lời Giám đốc Bệnh viện Park Chang-il.

Rất nhiều người đã tỏ lời chia buồn về cái chết của cựu Tổng thống Kim, bao gồm cả những người bất đồng với chính sách của ông lúc đương quyền đối với CHDCND Triều Tiên. Tổng thống Lee Myung-bak, trong thông cáo đưa ra sau khi được tin ông Kim qua đời, đã nói: “Hôm nay chúng ta đã mất đi một nhà lãnh đạo chính trị vĩ đại. Những thành quả và nguyện vọng của ông nhằm đạt được nền dân chủ và hòa giải liên Triều sẽ được người dân nhớ mãi”.

Là nhà lập pháp đối lập ủng hộ dân chủ, ông Kim đã tạo dựng tên tuổi như một chiến sĩ đấu tranh đầy nhiệt huyết chống các chế độ độc tài quân sự. Ông đã sống sót sau nhiều âm mưu ám sát, bao gồm vụ bắt cóc ông hồi năm 1973 do tình báo Hàn Quốc tiến hành. Ông được bầu làm tổng thống vào tháng 12.1997 trong nỗ lực tranh cử thứ tư của mình. Trong thời gian cầm quyền từ năm 1998 đến năm 2003, ông là kiến trúc sư của “chính sách Ánh Dương” nhằm hòa giải với CHDCND Triều Tiên, giúp quan hệ hai miền trở nên nồng ấm. Đỉnh cao của nỗ lực này là cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên giữa ông với Chủ tịch Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng vào tháng 6.2000. Cuộc gặp này và ý tưởng giảm căng thẳng liên Triều thông qua hợp tác kinh tế đã đem lại cho ông Kim giải Nobel Hòa bình năm 2000.

Người kế nhiệm ông, cố Tổng thống Roh Moo-hyun, vẫn duy trì chính sách Ánh Dương và đã tổ chức cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần hai với Chủ tịch Kim Jong-il vào năm 2007. Nhưng vào năm 2008, cựu Tổng thống Kim phải chứng kiến cảnh cử tri Hàn Quốc quay lưng lại với những chính sách tự do mà ông đã khởi xướng bằng cách bỏ phiếu cho ông Lee, người với chính sách cứng rắn đã khiến quan hệ liên Triều căng thẳng trở lại. Cho đến tận cuối đời, ông Kim vẫn ra sức vận động cho việc tìm kiếm nỗ lực hòa giải với CHDCND Triều Tiên.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.