Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter được chăm sóc cuối đời tại nhà

Văn Khoa
Văn Khoa
19/02/2023 08:09 GMT+7

Cựu Tổng thống Jimmy Carter sẽ bắt đầu nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà riêng ở bang Georgia, theo CNN dẫn một tuyên bố từ Trung tâm Carter ngày 18.2.

"Sau nhiều lần nằm viện ngắn ngày, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hôm nay đã quyết định dành thời gian còn lại của mình ở nhà với gia đình và nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời thay vì nhận thêm sự can thiệp y tế. Ông ấy có được sự hỗ trợ đầy đủ của gia đình và đội ngũ y bác sĩ của ông ấy", tuyên bố viết.

Ông Jason Carter, cháu trai của cựu Tổng thống Carter, cho biết ông đã đến thăm ông bà của mình vào ngày 17.2, nói rằng "họ đang bình yên và – như mọi khi – ngôi nhà của họ tràn ngập tình yêu thương".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm của cựu Tổng thống Carter và quyết định tìm đến dịch vụ chăm sóc cuối đời của ông Carter, theo CNN dẫn lời một quan chức. Ông Biden đang giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình Carter và nhóm cố vấn thân cận của cựu tổng thống.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter quyết định nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà - Ảnh 1.

Phản ứng của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter khi vợ ông Rosalynn Carter (không có trong hình) phát biểu trong tiệc chiêu đãi kỷ niệm 75 năm ngày cưới của họ ở bang Georgia, Mỹ ngày 10.7.2021

Reuters

Ông Jimmy Carter, bước sang tuổi 98 vào năm ngoái, trở thành vị cựu tổng thống Mỹ còn sống lâu nhất trong lịch sử sau khi cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời vào cuối năm 2018 ở tuổi 94.

Cựu Tổng thống Carter ít xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây do đại dịch Covid-19, nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng về những rủi ro đối với nền dân chủ trên toàn thế giới.

Ông Carter vượt qua căn bệnh ung thư não vào năm 2015 nhưng phải đối mặt với một loạt nỗi lo về sức khỏe vào năm 2019 và ông đã phải trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ áp lực lên não.

Ông Carter từng là nông dân trồng đậu phụng và là trung úy hải quân trước khi tham gia chính trị, rồi giữ chức thống đốc bang Georgia một nhiệm kỳ và trở thành tổng thống thứ 39 của Mỹ, từ năm 1977 đến năm 1981.

Trong những năm sau nhiệm kỳ tổng thống, ông Carter đã thành lập Trung tâm Carter cùng với vợ của mình là bà Rosalynn Carter, với hy vọng thúc đẩy hòa bình và sức khỏe của thế giới. 

Cựu Tổng thống Carter đã nhận được giải Nobel Hòa bình năm 2002 vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.