Cựu trung vệ tuyển Việt Nam chia tay giai đoạn đầu V-League 2023 vì chấn thương

18/01/2023 17:13 GMT+7

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam - Trần Đình Trọng dính chấn thương nặng và sẽ không thể thi đấu ở giai đoạn đầu của V-League 2023 trong màu áo CLB Bình Định.

Trần Đình Trọng dính chấn thương trong trận đấu giao hữu của CLB Bình Định và CLB Hà TĩnhBình Dương hồi ngày 9.1. Sau một pha truy cản đối phương, trung vệ sinh năm 1997 đã nằm sân ôm mặt tỏ ra rất đau đớn. Sau đó, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng.

Hình ảnh này gợi nhớ đến chấn thương của chính Đình Trọng ở V-League 2019. Nếu như chấn thương năm 2019 khiến Đình Trọng đứt dây chằng gối trái thì lần này, trung vệ 26 tuổi bị đứt dây chằng đầu gối chân phải. Với chấn thương này, anh không được CLB Bình Định đăng ký thi đấu và chắc chắn vắng mặt trong giai đoạn đầu của V-League 2023.

Xác nhận với Báo Thanh Niên, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Theo kết quả chụp chiếu ban đầu, Đình Trọng bị đứt dây chằng đầu gối. Trọng sẽ được cho nghỉ ngơi. Sau tết, khi dịch trong đầu gối tiêu hết, Trọng sẽ được đưa đi kiểm tra một lần nữa để xác định chính xác mức độ chấn thương rồi mới có phương án điều trị. Tuy nhiên, Trọng chắc chắn sẽ vắng mặt ở giai đoạn đầu của V-League 2023".

Vận đen vẫn chưa ngừng đeo bám trung vệ tài năng Trần Đình Trọng

HOÀNG QUÂN

Trần Đình Trọng từng là cầu thủ rất tài năng của bóng đá Việt Nam. Anh nổi lên sau khi cùng U.23 Việt Nam lập chiến tích giành vị trí á quân giải U.23 châu Á 2018 (tại Trung Quốc). Sau đó, trung vệ sinh năm 1997 nhận được sự tín nhiệm rất lớn từ HLV Park Hang-seo và trở thành trụ cột ở tuyển Việt Nam cũng như CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Đình Trọng đã chững lại bởi những chấn thương liên miên. Sau khi đứt dây chằng gối trái ở trận CLB Hà Nội làm khách trên sân Pleiku của HAGL mùa V-League 2019, Đình Trọng chưa bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Những chấn thương đeo bám khiến trung vệ 26 tuổi không thể thi đấu nhiều. Đây cũng là lý do chính khiến anh phải rời CLB Hà Nội để gia nhập CLB Bình Định ở đầu mùa giải 2022.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Đình Trọng từng là nhân tố chính giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, anh dần vắng mặt trong danh sách tập trung đội tuyển của HLV Park Hang-seo. Lần gần nhất trung vệ sinh năm 1997 góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam là ở trận gặp Singapore tại giải giao hữu tam hùng trên sân Thống Nhất hồi tháng 9.2022. Sau đó, anh không được ông Park triệu tập để đá AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.