Cựu tư lệnh Cảnh sát biển khai lý do tham ô 50 tỉ đồng

28/06/2023 05:20 GMT+7

Ngày 27.6, Tòa án Quân sự thủ đô mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án tham ô xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN (Bộ Quốc phòng).

Rút ruột ngân sách để lấy tiền chi tiêu công tác?

Theo cáo buộc, năm 2019, bị cáo Nguyễn Văn Sơn (cựu trung tướng, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển) khởi xướng rồi bàn bạc, thống nhất với các thủ trưởng BTL Cảnh sát biển "rút ruột" kinh phí mua sắm vật tư, thiết bị.

Cựu tư lệnh Cảnh sát biển khai lý do tham ô 50 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn tại tòa ngày 27.6

Phúc Bình

Trong số 179 tỉ đồng được phân bổ cho Cục Kỹ thuật (BTL Cảnh sát biển), bị cáo Sơn cùng 4 bị cáo khác tham ô tổng cộng 50 tỉ đồng, chia đều mỗi bị cáo 10 tỉ đồng, gồm Hoàng Văn Đồng (cựu trung tướng, cựu chính ủy), Doãn Bảo Quyết (cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị), Phạm Kim Hậu (cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng) và Bùi Trung Dũng (cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh).

Giúp sức cho hành vi phạm tội này, cơ quan tố tụng xác định còn có 2 bị cáo khác là Nguyễn Văn Hưng (cựu đại tá, cựu cục trưởng Cục Kỹ thuật) và Bùi Văn Hòe (cựu thượng tá, cựu phó trưởng phòng Tài chính).

Khai tại tòa, cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm tội với vai trò người khởi xướng. Bị cáo khai, các thủ trưởng BTL Cảnh sát biển đi công tác rất nhiều, thường xuyên gặp các cơ quan địa phương, bộ, ngành… Những lần đi công tác, các thủ trưởng đều phải thực hiện đối ngoại, trong khi đó BTL không có quỹ vốn, cũng không có đơn vị làm kinh tế. "Trước suy nghĩ ấy, thấy thủ trưởng BTL rất vất vả nên bị cáo đã thực hiện hành vi như cáo buộc", bị cáo Sơn khai và trình bày mục đích rút 50 tỉ đồng là để các thủ trưởng BTL chi tiêu khi đi công tác.

Trước lời khai trên, chủ tọa hỏi bị cáo Sơn "Các thủ trưởng BTL đi công tác có chế độ công tác phí hay không?", bị cáo trả lời là có. "Vì sao có chế độ mà bị cáo vẫn chỉ đạo như vậy?", chủ tọa truy vấn. Cựu tư lệnh nói "đã thấy sai".

Bị cáo Sơn trình bày, sau khi được cấp dưới chuyển 50 tỉ đồng "rút ruột" ngân sách, bị cáo Sơn mời các thủ trưởng BTL lên phòng làm việc, gồm các bị cáo Doãn Bảo Quyết, Bùi Trung Dũng, Phạm Kim Hậu và Hoàng Văn Đồng, chia cho mỗi người 10 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.6

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời

HĐXX dành thời gian thẩm vấn 4 bị cáo Quyết, Dũng, Hậu và Đồng, để làm rõ việc 5 thủ trưởng BTL Cảnh sát biển đã bàn bạc, thống nhất việc "rút ruột" ngân sách như thế nào. Cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự T.Ư cho thấy, đầu tháng 4.2019, tại phòng ăn của thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, bị cáo Sơn chủ động trao đổi việc rút 50 tỉ đồng với 4 người còn lại, tất cả đồng ý và không có ý kiến gì khác.

Tại tòa, cả 4 cựu thủ trưởng BTL Cảnh sát biển đều xác nhận mỗi người được chia 10 tỉ đồng, đến nay nhận thức đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Mục đích ban đầu, tiền được chia để sử dụng khi đi công tác, nhưng thực tế các bị cáo chưa dùng đến mà vẫn giữ nguyên đến khi nộp lại cho cơ quan chức năng.

Về bữa cơm tại phòng ăn thủ trưởng BTL, cựu chính ủy Hoàng Văn Đồng khai khi nghe bị cáo Sơn đặt vấn đề rút tiền, "ai cũng vô tư quá, chẳng ai nói gì". Cựu phó chính ủy Doãn Bảo Quyết không nói đồng ý nhưng cũng không tỏ thái độ phản đối, cựu phó tư lệnh Bùi Trung Dũng phân trần "lúc ấy nghĩ rất đơn giản nên đã phạm sai lầm", riêng cựu thiếu tướng Phạm Kim Hậu thừa nhận khi được bị cáo Sơn trao đổi về chủ trương "rút ruột" thì đã đồng ý.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Hậu là người làm đơn gửi cơ quan chức năng tự tố cáo hành vi sai phạm của bản thân và các thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, nhưng sau đó lại rút đơn. HĐXX hỏi bị cáo Hậu lý do của chuỗi hành vi này.

Cựu thiếu tướng trình bày việc viết đơn là do bản thân nhận thấy sai phạm và hối hận; còn rút đơn là vì khi làm việc với cơ quan thanh tra, bị cáo nhận thấy dù là người tố cáo nhưng sai phạm đã hoàn thành vẫn bị xử lý hình sự. Việc rút đơn không có ai ép buộc, chỉ là bị cáo "sợ đã cấu thành tội phạm, có trách nhiệm của mình".

Sáng nay 28.6, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.