Cựu tuyển thủ Ý lãnh án 5 năm tù vì thông đồng mafia dàn xếp tỷ số

05/05/2023 06:22 GMT+7

Hậu vệ người Ý Armando Izzo ngày 4.5 đã bị kết án 5 năm tù sau khi bị kết tội hỗ trợ một nhóm tội phạm có tổ chức từ Napoli dàn xếp tỷ số một trận đấu.

Izzo, người hiện đang chơi cho CLB Monza ở Serie A, sẽ có thể kháng cáo bản án. Theo các hãng thông tấn Ý, hậu vệ này được cho là đã giúp dàn xếp trận đấu tại Serie B (giải hạng 2 Ý) giữa Modena và Avellino trong mùa giải 2013 - 2014 cùng với 2 cầu thủ khác. Thời điểm này Izzo chơi cho Avellino.

Cựu tuyển thủ Ý lãnh án 5 năm tù vì thông đồng mafia dàn xếp tỷ số - Ảnh 1.

Armando Izzo bị kết án 5 năm tù vì dàn xếp tỷ số

AFP

Cầu thủ 31 tuổi từng 3 lần khoác áo đội tuyển Ý này bị tòa án ở Napoli kết tội thông đồng với Camorra, tổ chức mafia của thành phố này, và gian lận thể thao vì nhận tiền giúp thay đổi kết quả trận đấu. Anh họ của Izzo, Umberto Accurso, được cho là thành viên của một gia tộc Camorra từ khu vực Secondigliano của Napoli, và một người khác cùng nhóm đã bị kết án tù 18 tháng.

Monza, thuộc sở hữu của cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, cho biết họ tin cầu thủ của mình vô tội: "Monza bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Armando, tin chắc rằng anh ấy không liên quan đến hoạt động tội phạm. Các luật sư của anh ấy thất vọng với bản án và sau khi nhận và đọc lý do của tòa án, họ sẽ kháng cáo".

Cựu tuyển thủ Ý lãnh án 5 năm tù vì thông đồng mafia dàn xếp tỷ số - Ảnh 2.

Izzo (áo đỏ) sẽ kháng cáo bản án

AFP

Izzo đã chơi 26 lần ra sân trong mùa giải này cho Monza, giúp CLB đạt được vị trí an toàn trụ hạng Serie A trong mùa giải đầu tiên của đội ở giải hàng đầu của Ý. Hậu vệ này bị cấm tham gia bóng đá trong 18 tháng - sau đó giảm xuống còn 6 tháng - và bị phạt 50.000 euro vào tháng 4.2017 vì không báo cáo dàn xếp tỷ số khi còn ở CLB Avellino.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.