Cựu vô địch Mỹ mở rộng Andy Murray nổi nóng sau trận thua Tsitsipas

Minh Tân
Minh Tân
31/08/2021 13:39 GMT+7

Trước khi bước vào ván đấu quyết định tại Mỹ mở rộng, việc hạt giống số 3 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) đi vệ sinh đến 8 phút đã khiến đàn anh Andy Murray (Anh) tức giận sau thất bại 2-3 tại vòng 1 Mỹ mở rộng diễn ra vào rạng sáng nay (31.8, giờ VN).

Hành trình tìm kiếm Grand Slam đầu tiên ở New York của Tsitsipas đã vấp phải một thử thách thật sự ngay từ rất sớm khi đối thủ của anh là nhà cựu vô địch Mỹ mở rộng Andy Murray. Xét về tuổi tác và phong độ, Murray không được đánh giá cao bằng đàn em Tsitsipas, thế nhưng màn trình diễn của tay vợt 34 tuổi người Anh đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Murray có trận đấu được xem là hay nhất sau thời gian dài bị chấn thương

Reuters

Hai tay vợt thi đấu ăn miếng trả miếng và buộc phải cần đến ván thứ 5 để kết thúc trận đấu sau khi hoà nhau 2-2. Trước khi bước vào ván đấu quyết định đầy căng thẳng, Tsitsipas đã xin phép trọng tài để đi vệ sinh. Điều đáng nói là tay vợt người Hy Lạp đã mất đến 8 phút mới quay lại sân để thi đấu ván thứ 5.
Sau khi trở lại sân, Tsitsipas đã bẻ giao bóng của Murray và giành chiến thắng chung cuộc 2/6, 7/6 (9/7), 3/6, 6/3 và 6/4. Murray đã tỏ ra không hài lòng và phàn nàn với các trọng tài chính về việc Tsitsipas dường như đã cố tình câu giờ. Khi trận đấu kết thúc, tay vợt người Anh cũng đưa ra một cái bắt tay rất hờ hững với đàn em.

Tsitsipas chật vật vượt qua cựu vô địch Murray tại vòng 1

Reuters

Murray cho biết: “Thật đáng thất vọng vì tôi cảm thấy nó ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Tôi không nói rằng mình nhất định sẽ thắng trận đấu đó, nhưng hành động của cậu ấy đã làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của tôi, và ảnh hưởng đến trận đấu. Tôi nghĩ cậu ấy là một tay vợt xuất sắc, nhưng kể từ bây giờ tôi không còn sự tôn trọng dành cho cậu ấy nữa”.
Trong một trận đấu khác, tay vợt của nước chủ nhà John Isner (19 thế giới-TG) đã để thua người đồng hương Nakashima (hạng 84 TG) với tỷ số 0-3. Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 18 TG) cũng đánh bại “siêu quậy” Nick Kyrgios (Úc, hạng 86 TG) với tỷ số 3-0. Daniil Medvedev (Nga, 2 TG), Andrey Rublev (Nga, 5 TG) hay Casper Ruud (Na Uy, 8 TG) đều có được chiến thắng ở trận ra quân. 

Naomi Osaka đã có chiến thắng để đi tiếp

Reuters

Ở nội dung đơn nữ, trận đấu được xem là hay nhất của vòng 1 chính là trận đấu tái hiện chung kết Mỹ mở rộng 2017 giữa hai tay vợt chủ nhà Sloane Stephens gặp Madison Keys. Một lần nữa Stephens đã có chiến thắng với tỷ số sít sao 2-1 (6/3, 1/6, 7/6). Những hạt giống hàng đầu như Aryna Sabalenka (Belarus, 2 TG, Naomi Osaka (Nhật Bản, 3 TG), Simona Halep (Rumani, 12 TG) hay tay vợt trẻ Cori Gauff (Mỹ, 21 TG) đều đã có chiến thắng ở vòng đấu này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.