Đã bắt được ‘nghịch tử’ nghi phạm thảm sát bố mẹ và em gái ruột ở Bắc Giang

24/10/2021 19:51 GMT+7

Sau khi thảm sát bố mẹ và em gái ruột vào ngày 22.10, nghi phạm Trần Văn Hiếu đã bỏ trốn. Chiều nay 24.10, cơ quan công an bắt giữ "nghịch tử" này tại địa phận H.Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

"Nghịch tử" thảm sát bố mẹ và em gái bị bắt ở tỉnh Lào Cai sau 2 ngày bỏ trốn

Công an cung cấp

Chiều tối ngày 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ được Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú ở xã Tân Thanh, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu thường trú ở xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) sau 2 ngày bỏ trốn. Hiếu là nghi phạm đã ra tay tàn độc giết hại bố mẹ và em gái rồi bỏ trốn.

Cơ quan công an cho biết, Hiếu bị bắt giữ tại địa phận H.Bảo Hà, tỉnh Lào Cai vào khoảng 17 giờ nay. Ngay sau khi bắt được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hiếu để điều tra về tội giết người.

Các nạn nhân cùng trú tại xã Tân Thanh, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang bị Hiếu sát hại là ông Trần Đình Luật (bố đẻ Hiếu), bà Bùi Thị Hoa (mẹ đẻ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (45 tuổi, là em gái ruột Hiếu). Hiếu là đối tượng mới được mãn hạn tù vì dùng dao chém vợ gây thương tích.

Trước đó, sáng 22.10, Công an H.Lạng Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, H.Lạng Giang) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định nghi phạm Trần Văn Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, mang biển số 98H5-2868.

Lời khai của người đàn ông tàn nhẫn giết chết bố, mẹ và em gái ruột

Công an tỉnh Bắc Giang đã phát thông báo truy tìm Hiếu trên toàn quốc để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.