Đã cấp hơn 2 triệu mã định danh và thẻ căn cước

19/01/2016 06:34 GMT+7

Đến nay, Bộ Công an đã cấp thẻ căn cước công dân và mã số định danh cho 2,17 triệu người trên 13/16 tỉnh thành triển khai thí điểm.

Đến nay, Bộ Công an đã cấp thẻ căn cước công dân và mã số định danh cho 2,17 triệu người trên 13/16 tỉnh thành triển khai thí điểm.

Ngày 18.1, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp tổng kết nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2015 (Đề án 896).
Theo báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo nói trên, từ ngày 1.1.2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm đăng ký khai sinh và cấp mã số định danh cá nhân cho trẻ sơ sinh ở 4 tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM. Tính đến ngày 16.1.2016 đã có 8.717 trẻ được đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú. Bộ Công an sẽ thí điểm triển khai trong vòng 3 tháng, sau đó triển khai trên toàn quốc.
Đối với những người đã đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú thì việc cấp số định danh cá nhân được thực hiện khi cấp thẻ căn cước công dân.
Đến nay, Bộ Công an đã cấp thẻ căn cước công dân và mã số định danh cho 2,17 triệu người trên 13/16 tỉnh thành triển khai thí điểm.
Chủ trì phiên họp, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896, cho biết đây là đề án liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương, từng thành viên ban chỉ đạo phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Phó thủ tướng yêu cầu, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2016 thay vì 2017 như dự định. Bộ Công an cần sớm phê duyệt dự án khả thi để Tập đoàn Viettel thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.