Đã có 'lối thoát' cho người dân 2 chung cư cũ nát, mất an toàn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/10/2022 16:21 GMT+7

Ngày 27.10, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định thu hồi khu đất rộng 5.600 m 2 ở Q.Hải Châu để tái định cư cho 2 chung cư xuống cấp, mất an toàn.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất thu hồi khu đất rộng 5.600 m2 ở số 10 đường Trịnh Công Sơn (Q.Hải Châu) hiện đang do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) thuê tập kết vật tư, máy móc phục vụ cấp nước... để làm chung cư.

Khu đất này bố trí cho Dawaco thuê từ năm 2004, thời hạn 15 năm, sau khi giải tỏa kho vật tư cấp nước ở Đầm Rong để chỉnh trang đô thị. Hiện khu đất đã hết thời hạn cho thuê nhưng UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa bố trí địa điểm khác để Dawaco di dời kho thiết bị.

Trong khi đó, khu chung cư Thuận Phước (đường Nguyễn Đức Cảnh), chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường và chung cư Hòa Minh là 3 trong số 25 chung cư xuống cấp tại TP.Đà Nẵng. 3 chung cư này quy mô 3 tầng với tổng cộng 648 căn hộ, sử dụng từ năm 2001 - 2002.

Cả 3 chung cư đều cũ nát, mất an toàn, chỉ đảm bảo sử dụng đến hết năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa thể di dời.

Chung cư Thuận Phước xuống cấp, không đảm bảo để sử dụng tiếp

NGUYỄN TÚ

Do đó, UBND TP.Đà Nẵng quyết định dùng khu đất 5.600 m2 số 10 đường Trịnh Công Sơn để xây dựng mới các khu chung cư, nhằm tạo quỹ căn hộ bố trí cho 2 chung cư đã xuống cấp, mất an toàn kéo dài là chung cư Thuận Phước và chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường.

Ngoài ra, quỹ đất còn dư có thể phục vụ tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn Q.Hải Châu.

Hiện Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị TP.Đà Nẵng đang phối hợp Sở Xây dựng lên phương án xã hội hóa, kêu gọi đầu tư chung cư bố trí nhà ở xã hội tái định cư và khai thác nhà ở thương mại quy mô trên 20 tầng tại khu đất số 10 Trịnh Công Sơn.

Sau khi khu đất số 10 đường Trịnh Công Sơn thu hồi làm chung cư, Dawaco kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng bố trí khu đất mới ở Q.Hải Châu để xây dựng kho vật tư, trang thiết bị phục vụ cải tạo, sửa chữa mạng lưới đường ống và thi công các công trình cấp nước khu vực trung tâm thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.