Đã có người trúng giải độc đắc hơn 2 tỉ USD

09/11/2022 05:54 GMT+7

Tấm vé số duy nhất trúng giải độc đắc Powerball 2,04 tỉ USD được bán tại Altadena ở hạt Los Angeles, bang California.

Hãng xổ số Powerball ngày 8.11 thông báo đã có một người trúng giải độc đắc 2,04 tỉ USD, giải xổ số lớn nhất trong lịch sử Mỹ, theo AP.

Dãy số độc đắc được quay vào sáng 8.11 là 10, 33, 41, 47, 56 và số Powerball là 10.

Một người mua vé số tại New York ngày 7.11

Reuters

Tờ vé số độc đắc được bán tại Trung tâm dịch vụ Joe tại Altadena, một cộng đồng ở đông bắc Los Angeles. Nơi bán ra tờ độc đắc sẽ nhận được phần thưởng 1 triệu USD.

Giải độc đắc 2,04 tỉ USD lần này là giải xổ số lớn nhất có người trúng tại Mỹ, bỏ xa giải thưởng 1,586 tỉ USD năm 2016 được chia cho 3 người trúng khác nhau. Chỉ có 4 giải độc đắc trước đó vượt qua mức 1 tỉ USD.

Đã có người trúng giải độc đắc hơn 2 tỉ USD

Giải độc đắc lần này được tích lũy từ ngày 3.8 và sau nhiều kỳ quay số nhưng không có người trúng, nó đã tăng dần lên khi nhiều người bỏ 2 USD để mua tờ vé số thử vận may. Giải thưởng được ước tính là 1,9 tỉ USD trong ngày 7.11 nhưng đã tăng lên thành 2,04 tỉ sau khi cập nhật dữ liệu.

Việc quay số diễn ra vào sáng 8.11 (giờ địa phương), bị hoãn gần 10 giờ so với dự kiến vì gặp vấn đề trong khâu xử lý dữ liệu doanh số tại một đại lý. Nhà xổ số thừa nhận việc trì hoãn cho một giải thưởng lớn như vậy là chưa từng có tiền lệ nhưng quá trình xử lý này từng xảy ra trước đây.

Người trúng giải có thể chọn nhận trọn vẹn số tiền theo hằng năm trong hơn 29 năm hoặc nhận một lần với số tiền chỉ là 997,6 triệu USD. Xác suất trúng giải này là 1/292,2 triệu. Trò xổ số Powerball được tổ chức tại 45 tiểu bang tại Mỹ và cả ở thủ đô Washington D.C, các vùng lãnh thổ Puerto Rico và Quần đảo Virgin Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.