Đã đến lúc các học sinh phải biết quyết định và lựa chọn

An Dy
An Dy
27/02/2023 08:18 GMT+7

Chiều qua (26.2), thạc sĩ tâm lý Ngô Ngọc Hoàng Vương (Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng), người thầy luôn lắng nghe và "lấy nước mắt học trò", đã giúp các bạn học sinh (HS) tự tin hơn trước kỳ thi với buổi nói chuyện chủ đề "Giải tỏa áp lực thi cử".


Thạc sĩ Vương đặc biệt hướng đến các HS đang còn "lấn cấn" với những lựa chọn về ngành học. "Tôi biết có nhiều bạn trẻ đến tuổi này vẫn không biết tự làm gì, vẫn còn có những bạn không biết mình muốn học gì, muốn làm nghề gì… Đương nhiên các bạn gặp khó khăn trong cả việc chọn trường, chọn nghề và phải cần đến sự tư vấn của cha mẹ, có cả những bạn ba mẹ bảo học gì thì học nấy… Đừng như vậy!", thạc sĩ Vương động viên.

Đã đến lúc các học sinh phải biết  quyết định và lựa chọn  - Ảnh 1.

Thạc sĩ Ngô Ngọc Hoàng Vương tư vấn tâm lý trước kỳ thi cho các bạn học sinh Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Theo thạc sĩ Vương, ở độ tuổi này, các HS lớp 12 đã trưởng thành, nên biết tự lựa chọn và tự nỗ lực, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. "Khi các bạn tự lựa chọn, các bạn cũng sẽ đủ mạnh mẽ và đủ lý do thuyết phục ba mẹ về ngành học của mình. Điều thầy muốn nói với các bạn rằng đã đến lúc các bạn phải biết quyết định việc của mình, hướng đi của mình, tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm, trên cơ sở nền tảng học tập tốt nhất mà ba mẹ đã hỗ trợ cho mình", thạc sĩ Vương chia sẻ.

Để làm được điều này, ngay trước kỳ thi, các HS phải có sự chuẩn bị tốt nhất. "Phải chuẩn bị sức khỏe để học tập và thi cử hiệu quả. Nếu không có sức khỏe thì ước mơ cũng bị bỏ lại phía sau, lỡ cơ hội thi cử, lỡ cơ hội học tập, lỡ cơ hội nắm bắt ngành nghề trong tương lai. Quan trọng hơn, phải chuẩn bị nền tảng kiến thức vững vàng để tự tin thuyết phục và chịu trách nhiệm. Đặc biệt là chuẩn bị một nền tảng ngôn ngữ quốc tế, hội nhập và bay đi khắp nơi với thương hiệu "công dân toàn cầu", thạc sĩ Vương khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.