Đã học tiếng Anh ở trung tâm có cần học thêm trực tuyến?

19/06/2020 10:38 GMT+7

Sau dịch Covid-19, các lớp học tiếng Anh truyền thống đang trở lại, nhưng nhiều ý kiến cho rằng học trực tuyến sẽ ngày càng lấn át và thay thế dần các lớp học tại trung tâm.

Liệu các lớp học offline sẽ biến mất hay online chỉ là “hiện tượng bong bóng” trong giáo dục?

Những điều còn băn khoăn

Học sinh ngày càng bắt đầu thay đổi thói quen, có xu hướng chuyển từ các lớp học offline sang nền tảng online, sử dụng công nghệ để trau dồi những kiến thức mình mong muốn. Đặc biệt, học tiếng Anh online được ưa chuộng bởi sự hiệu quả, lôi cuốn rất nhiều người học, nhất là những người trước đây chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi lối giáo dục kiểu cũ và phù hợp với hoàn cảnh của những người đang đi làm.
Nhiều người ưa chuộng học tiếng Anh online

Nhiều người ưa chuộng học tiếng Anh online

Thị trường có nhiều mô hình học tiếng Anh online khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học trực tuyến đa dạng. Có chương trình luyện thi, ứng dụng tự học, trò chuyện với người nước ngoài qua Skype, Zoom hoặc lớp học live, mô hình học online 1 thầy 1 trò... Nhiều chương trình đào tạo từ xa phong phú về giao diện, hiệu ứng đa phương tiện như âm thanh, hình ảnh sống động ba chiều… có độ tương tác cao giữa người sử dụng và chương trình đàm thoại trực tiếp qua mạng.
Dù vậy, lớp học truyền thống vẫn là lựa chọn phổ biến nhất hiện nay khi đem lại những lợi ích mà dạy trực tuyến không thể thay thế. Đ. Giản, học sinh lớp 7 một trường THCS tại Q.3, TP.HCM cho biết, những giờ thảo luận, trình bày, thuyết trình trước lớp mang lại cho em sự tự tin và gắn bó với bạn bè. “Học cùng nhau tụi em có nhiều trò chơi đùa, chứ học online một mình buồn chán lắm”, bạn nói.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã có màn kết hợp offline và online tích cực. Chị K. Loan, ngụ Q.2, TP.HCM cho biết chị đã phân bổ hợp lý giờ học tiếng Anh online và một số buổi đến lớp cho con. “Học online có thể tiết giảm chi phí, hạn chế di chuyển mệt mỏi vì kẹt xe, dịch bệnh hiện nay. Còn học offline là nhằm để bé giao tiếp, học được cách trình bày, tư duy phản biện “người thực việc thực” từ các thầy cô giáo nước ngoài”, chị giải thích.

Linh hoạt thiết kế và tự do chọn lựa khóa học tiếng Anh tại YOLA

Từ tháng 6.2020, Tổ chức Giáo dục YOLA giới thiệu mô hình đào tạo tiếng Anh Hybrid cung cấp trải nghiệm tiếng Anh toàn diện nhất. Với sự kế thừa tinh hoa kinh nghiệm hơn 10 năm đào tạo uy tín trong lớp học truyền thống, kết hợp với sự ưu việt của ứng dụng học trên nền tảng công nghệ được đầu tư nghiêm túc, Hybrid tối ưu hóa thời gian, linh hoạt tài chính, đáp ứng mọi nhu cầu theo năng lực học tập của học sinh, mang đến kết quả vượt trội.
Học sinh có thể tích hợp học online và offline tại YOLA

Học sinh có thể tích hợp học online và offline tại YOLA

Theo đó, mô hình đào tạo Hybrid cho phép học viên linh hoạt thiết kế và tự do lựa chọn hình thức học tập phù hợp với nhu cầu của mình. Học viên ở mọi độ tuổi được lựa chọn các gói học tiếng Anh thuận tiện nhất, bao gồm: Các khoá học 100% trên lớp tại các trung tâm, các khoá học 100% online trên nền tảng YOLA SMART Learning, hoặc có thể tích hợp online và offline bằng cách lựa chọn học số giờ học trên lớp với số giờ học online cùng giáo viên trình độ bản ngữ.
Được vinh danh trong Top 30 gương mặt xuất sắc trước 30 tuổi do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn năm 2015, Nhà lãnh đạo trẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Obama Foundation, bà Ngô Thùy Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT YOLA chia sẻ, học viên có các trải nghiệm học bổ trợ online thú vị sinh động như ở hai kỹ năng nói và viết, học viên được “quyền trợ giúp” “dạy kèm online” khi làm bài tập ở nhà, được tham gia không giới hạn các câu lạc bộ trực tuyến để rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân tại YOLA. “Đặc biệt với chương trình luyện thi IELTS, học sinh hoàn toàn có thể “nâng cấp" gói học của mình để nhận được những lợi ích hấp dẫn tương ứng”, bà cho biết.
YOLA trao quyền cho học sinh khai phóng sức mạnh tiềm năng

YOLA trao quyền cho học sinh khai phóng sức mạnh tiềm năng

Bà Ngọc Tú cho biết thêm: “Với phương pháp giáo dục truyền cảm hứng của đội ngũ giáo viên tâm huyết và kinh nghiệm, YOLA không chỉ cam kết chất lượng đào tạo mà còn trao quyền cho học sinh mọi lứa tuổi khai phóng sức mạnh tiềm năng, cùng tạo ra những tác động và thay đổi tích cực cho Việt Nam và thế giới. Chúng tôi tin rằng, mô hình đào tạo Hybrid có thể giúp phá vỡ mọi giới hạn về không gian, thời gian, xuất phát điểm của học viên lẫn ngân sách tài chính của phụ huynh!”, bà khẳng định.
Trao cho con một mùa hè thật vui với khóa học tiếng Anh hè tại YOLA và nhận ngay ưu đãi lên đến 20 triệu VNĐ học phí (áp dụng có điều kiện đi kèm).
Liên hệ ngay hotline 028 6285 8080 hoặc truy cập website https://yola.vn/summer/ để được tư vấn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.