Đà Lạt: Khen thưởng nóng tài xế taxi trả lại 190 triệu đồng cho du khách

19/01/2023 12:55 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt khen thưởng nóng tài xế một hãng taxi trả lại 190 triệu đồng cho du khách ngay trước thềm năm mới Quý Mão 2023.

Sáng 19.1, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), biểu dương, khen thưởng nóng anh Nguyễn Duy Phin (30 tuổi, ngụ P.2, TP.Đà Lạt) tài xế hãng Lado Taxi, vì đã trả lại 190 triệu đồng cho du khách; đồng thời khen thưởng một phụ nữ và một cán bộ Công an P.10 (Đà Lạt) đã truy bắt nhóm “đạo chích” tại khu vực công viên Trần Quốc Toản (Đà Lạt).

Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (bên phải) trao giấy khen cho anh Nguyễn Duy Phin

Lâm Viên

Trước đó, ngày 17.1, chị Lưu Oanh (25 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), cùng hai người bạn đón taxi Lado, do anh Phin điều khiển, di chuyển từ P.10 (Đà Lạt) về một khách sạn trên đường Trần Quang Khải, P.8 (Đà Lạt). Về tới khách sạn được một lúc, chị Oanh mới sực nhớ tới bọc tiền 190 triệu đồng để trong túi áo khoác quên trên taxi.

Ông Tôn Thiện San (bên trái) trao huy hiệu TP.Đà Lạt cho anh Phin

Lâm Viên

Chị Oanh hốt hoảng liên lạc với tổng đài taxi Lado để trình báo về sự việc; đồng thời nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Cùng thời điểm, tài xế Phin đã trình báo tổng đài về việc nhặt được bọc tiền trong xe. Sau khi xác minh chính xác người để quên tiền, ngày 18.1, hãng taxi Lado trả lại 190 triệu đồng cho chị Lưu Oanh.

Cùng ngày, Chủ tịch TP.Đà Lạt biểu dương và trao giấy khen cho chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (41 tuổi, ngụ xã Ninh Gia, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) và anh Trần Thanh Tùng, cán bộ Công an P.10 (Đà Lạt) có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm.

Cán bộ Công an Trần Thanh Tùng nhận giấy khen của Chủ tịch TP.Đà Lạt Tôn Thiện San

Lâm Viên

Cụ thể, cuối tháng 12.2022 khi chị Mai đang đi dạo cùng gia đình tại khu vực công viên Trần Quốc Toản, thì phát hiện có 3 thiếu nữ đến từ Ninh Thuận móc túi xách lấy của chị hơn 22 triệu đồng. Chị Mai đã tri hô để người dân cùng đuổi bắt. Ngay lúc này, tổ tuần tra Công an P.10 và anh Tùng đang làm nhiệm vụ tại khu vực này đã kịp thời bắt giữ 3 “đạo chích” này.

Qua đấu tranh mở rộng, 3 thiếu nữ khai nhận trước đó đã móc túi lấy trộm 1 điện thoại di động trị giá 7,5 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Bích Loan (du khách đến từ Khánh Hòa).

Ông Tôn Thiện San cho biết thêm, thời gian qua, có nhiều tài xế taxi ở Đà Lạt khi phát hiện tài sản của du khách để quên trên xe đã chủ động tìm chủ nhân để trả lại, điều này càng tôn thêm nét đẹp văn hóa của người Đà Lạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.