Đà Lạt lại ngập nặng sau trận mưa lớn

01/10/2015 19:51 GMT+7

(TNO) Chiều hôm nay 1.10, một trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ trút xuống TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) làm nhiều khu dân cư và vườn rau hoa bị nhấn chìm trong nước.

(TNO) Chiều hôm nay 1.10, một trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ trút xuống TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) làm nhiều khu dân cư và vườn rau hoa bị nhấn chìm trong nước.
 

Nước lũ dâng cao chia cắt tổ 19, phường 3, TP.Đà LạtNước lũ dâng cao chia cắt tổ 19, phường 3, TP.Đà Lạt
Ghi nhận của Thanh Niên Online, khu vực làng hoa Thái Phiên (phường 12) bị ngập cục bộ kéo dài từ đập Cam Ly đến hồ Mê Linh. Nhiều vườn hoa trồng trong nhà kính bị nước lũ nhấn chìm.
Tương tự, hai bên suối dọc đường Trạng Trình (phường 9, TP.Đà Lạt) đến hồ lắng cầu sắt, tiếp giáp hồ Xuân Hương bị ngập nặng. Nước tràn vào hàng chục nhà dân. Nhiều vườn hoa và rau bị nước nhấn chìm.
Nước nhấn chìm hành chục nhà dân và nhiều diện tích dọc suối Trạng Trình
Do nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc.
Nước từ thượng nguồn đổ về dữ dội đã nhấn chìm hàng chục ha rau hoa tại khu vực Sở Lăng (tổ 19, phường 3, TP. Đà Lạt). Nghiêm trọng hơn, con đường từ đèo Mimoza vào tổ 19 nước lũ dâng cao gần 1 m khiến gần 50 hộ dân trong khu vực này bị cô lập. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cử người túc trực hai bên suối để cảnh báo người dân.
Nhà dân dọc suối Trạng Trình bị nước tràn vào
Đến hơn 17 giờ, nước đã rút bớt nhưng nhiều học sinh, người dân vẫn chưa thể về nhà do nước còn chảy tràn qua cầu rất mạnh.
Hiện Ban chỉ huy Phòng chồng lụt bão cứu hộ cứu nạn TP.Đà Lạt đang thống kê thiệt hại do trận mưa lũ gây ra.
Đến 17 giờ ngày 1.10, nước lũ vẫn chưa rút hết, học sinh chưa thể về nhà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.