Đà Lạt sẽ có Tượng Nữ thần tình yêu

07/03/2023 12:55 GMT+7

Cuộc thi thiết kế toàn cầu "Tượng Nữ thần tình yêu" nhằm góp phần phát triển du lịch tại thành phố Đà Lạt vừa được phát động ngày 7.3.2023.

Với quy mô toàn cầu, ban tổ chức (Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phối hợp cùng Hiệp hội Thiết kế TP.HCM và Giải thưởng Thiết kế Việt Nam tổ chức) kỳ vọng cuộc thi thiết kế Tượng Nữ thần tình yêu - Goddess of Love đặt tại Thung lũng Tình yêu, Đà Lạt, sẽ không chỉ tạo nên biểu tượng mới cho Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, mà còn góp phần tạo nên điểm nhấn của cao nguyên Đà Lạt, thúc đẩy sự phát triển của du lịch thành phố Đà Lạt nói riêng và du lịch Lâm Đồng nói chung.

Đà Lạt sẽ có Tượng Nữ thần tình yêu - Ảnh 1.

Một góc Thung lũng Tình yêu - một trong những thắng cảnh du lịch thơ mộng nhất của Đà Lạt

Ảnh: T.T.C.W

"Thông qua cuộc thi, chúng tôi không chỉ tìm kiếm một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, mà tác phẩm ấy còn phải đáp ứng được những tiêu chí cảnh quan và du lịch Việt Nam, khẳng định được dấu ấn của hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới", Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế TP.HCM Hồ Tấn Dương nói.

Đà Lạt sẽ có Tượng Nữ thần tình yêu - Ảnh 2.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC và Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi cho biết sẽ thưởng thêm cho tác giả đoạt giải, ngoài giải thưởng chính thức của cuộc thi

Ảnh: Q.H

Theo ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi: "Với 130 năm hình thành và phát triển cùng nhiều ưu thế về thiên nhiên và con người, Đà Lạt từ lâu đã là thành phố du lịch nổi tiếng. Chúng tôi rất may mắn khi được sở hữu Thung lũng Tình yêu, một trong những khu du lịch nên thơ nhất của vùng đất này".

Ông Thành hy vọng, qua cuộc thi, sẽ chọn được mẫu thiết kế Tượng Nữ thần tình yêu đẹp nhất và ý nghĩa nhất, đảm bảo các yếu tố thẩm mỹ, thể hiện đúng tinh thần là nơi tôn vinh tình yêu. Ông cho rằng với những ý nghĩa đó, cá nhân ông sẵn sàng thưởng thêm cho cá nhân đoạt giải, bên cạnh giải thưởng tiền mặt dành cho giải đặc biệt là 400 triệu đồng và các giải thưởng khác.

Ban tổ chức cũng chia sẻ thêm, Tượng Nữ thần tình yêu cũng như quần thể quy hoạch tại Thung lũng Tình yêu đã thông qua Bộ VH-TT-DL và được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch năm 2022. Và Tượng Nữ thần tình yêu là một trong những hạng mục đã được phê duyệt. "Khi hội đồng giám khảo chọn được tác phẩm đoạt giải, chúng tôi sẽ trình lên các cơ quan hữu quan của tỉnh Lâm Đồng, thậm chí của Bộ VH-TT-DL để cùng tham gia phê duyệt, cấp phép xây dựng", ông Trần Mến, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng nói.

Cuộc thi thiết kế toàn cầu Tượng Nữ thần tình yêu dành cho tất cả kiến trúc sư, nhà thiết kế, những người yêu thích, đam mê lĩnh vực thiết kế/sáng tạo trong nước và quốc tế (từ 18 tuổi trở lên), sẽ nhận bài dự thi từ 10.3 đến 10.4 (hạn cuối đăng ký dự thi) và 5.6 (hạn cuối nhận bài dự thi). Sau đó sẽ công bố kết quả - top 10 vào ngày 15.6 và dự kiến trao giải vào 23.6 tới. Hội đồng giám khảo gồm khoảng 20 thành viên là các giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư... của Việt Nam và các nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.