'Đã mắt' xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/07/2023 15:54 GMT+7

Giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng với 120 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, đã mang lại cho người dân, du khách khu vực biển Đà Nẵng những màn trình diễn "đã mắt".

Ngày 29.7, trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng năm 2023 "Wow Đà Nẵng", tại bán đảo Sơn Trà diễn ra giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng với chủ đề "Bay trên Tiên Sa".

Giải dù lượn lần này thu hút 120 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ dù lượn trên cả nước cùng tranh tài. Trong đó, TP.Đà Nẵng có 30 vận động viên của hai câu lạc bộ.

Ngoài ra, giải năm nay có đoàn vận động viên dù lượn của các nước Lào và Thái Lan tham gia biểu diễn dù lượn có động cơ.

Đã mắt xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các vận động viên tham gia giải dù lượn Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Đã mắt xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Bay theo đội hình là nội dung tranh tài quan trọng

NGUYỄN TÚ

Đã mắt xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các đội bay trình diễn pháo khói trên bầu trời biển Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Đã mắt xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng - Ảnh 4.

Bộ môn dù lượn TP.Đà Nẵng đang phát triển sôi nổi, nằm trong định hướng tiến đến tranh tài cùng các nước trong khu vực

NGUYỄN TÚ

Đã mắt xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng - Ảnh 5.

Các nội dung thi đấu chính gồm kỹ thuật cất, hạ cánh và biểu diễn dù lượn có động cơ

NGUYỄN TÚ

Đã mắt xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng - Ảnh 6.

Dù lượn là môn thể thao mạo hiểm, được các thành viên các câu lạc bộ dù lượn tại TP.Đà Nẵng tập luyện, trình diễn khu vực từ bán đảo Sơn Trà

NGUYỄN TÚ

Đã mắt xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng - Ảnh 7.

Vận động viên hạ cánh theo khu vực đã đánh dấu trước đó

NGUYỄN TÚ

Đã mắt xem biểu diễn dù lượn trên biển Đà Nẵng - Ảnh 8.

Vận động viên xuất phát từ bán đảo Sơn Trà, vừa bay vừa thiết lập đội hình, hướng về vùng biển P.Thọ Quang

NGUYỄN TÚ

Các vận động viên thi đấu hai nội dung gồm hạ cánh chính xác đối với dù lượn không động cơ và biểu diễn dù lượn có động cơ.

Địa điểm xuất phát từ điểm cao bán đảo Sơn Trà (600 m so với mực nước biển) và hạ cánh ở bãi biển Thọ Quang, Q.Sơn Trà.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng năm 2023 "Wow Đà Nẵng", giải dù lượn được tổ chức hằng năm nhằm phát triển phong trào thể thao mạo hiểm của TP.Đà Nẵng, làm phong phú các sản phẩm du lịch, nhất là du lịch biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.