Đà Nẵng 7 ngày 'ai ở đâu thì ở đó': Đi xét nghiệm Covid-19 lại qua nhà bạn 'tám', bị phạt 15 triệu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/08/2021 10:38 GMT+7

Sau khi đi xét nghiệm Covid-19 , hai thanh niên ở Đà Nẵng không về nhà mà chạy xe qua nhà bạn 'tám' chuyện và xin thuốc lá hút, bị phạt 7,5 triệu đồng/người.

Sáng 17.8, UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt 2 thanh niên tổng cộng 15 triệu đồng vì trước đó lợi dụng đi xét nghiệm Covid-19 để đi qua nhà bạn "tám" chuyện.
Chiều 16.8, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở P.Hoà Khánh Bắc, phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy vào kiệt 144 đường Âu Cơ có biểu hiện nghi vấn.
Khi Lực lượng 911 kiểm tra hành chính, hai người này cho biết vừa đi xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của địa phương. Tuy nhiên, qua kiểm tra nơi cư trú, tổ công tác phát hiện địa điểm xét nghiệm chỉ cách nhà 2 người có vài trăm mét, tức là sau khi xét nghiệm xong cả hai đã không về nhà.
Qua đấu tranh, 2 thanh niên khai nhận đã lợi dụng chuyện đi xét nghiệm Covid-19, sau đó chạy xe máy qua nhà bạn "tám" chuyện và tìm thuốc lá.
Công an P.Hòa Khánh Bắc đã lập biên bản về vi phạm hành chính không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đề xuất UBND Q.Liên Chiểu xử phạt 7,5 triệu đồng/người.

Ngông cuồng xách ghế đánh công an vì bị nhắc nhở giữa dịch Covid-19

Trong khi đó, từ 16.8 TP.Đà Nẵng áp dụng 7 ngày người dân toàn thành phố, "ai ở đâu thì ở đó" để tăng cường các giải pháp chống dịch Covid-19; chỉ có một bộ phận người làm nhiệm vụ được ra đường. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.