Đà Nẵng bàn cách 'gỡ' lại năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

16/05/2018 11:00 GMT+7

Ngày 15.5, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội thảo Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP.Đà Nẵng, sau khi PCI 2017 của TP tụt xuống thứ 2 sau 4 năm liên tục dẫn đầu.

PCI 2017 của TP.Đà Nẵng có 5 chỉ số giảm điểm, 7 chỉ số tụt hạng; chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) rơi vào nhóm trung bình sau nhiều năm đứng ở nhóm đầu; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xuống thứ tư sau nhiều năm đứng đầu cả nước. Đáng chú ý, PCI 2017 cho thấy có sự phiền hà trong tiếp cận đất đai và rủi ro trong việc bảo đảm quyền sử dụng đất; tính minh bạch trong môi trường kinh doanh chưa cao; chi phí không chính thức còn nhiều...
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh PCI và PAPI thể hiện sự đánh giá của người dân và doanh nghiệp về chất lượng hoạt động chính quyền, để tụt hạng là chính quyền hôm nay thiếu trách nhiệm với thế hệ đi trước. Ông Nghĩa khẳng định, lãnh đạo TP luôn tâm niệm doanh nghiệp là thước đo phát triển của địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.