Đà Nẵng: Bắt siêu trộm nhà trọ 'ở tù nhiều hơn ở nhà'

18/05/2022 09:48 GMT+7

Siêu trộm nhà trọ Đoàn Thanh Châu giả vờ làm người đi tìm thuê phòng, vào thẳng các phòng không khóa, vắng chủ ở khu nhà trọ, căn hộ để lục tìm tài sản. Khi bị phát hiện, Châu lấy lý do 'vào nhầm phòng của bạn' rồi tẩu thoát...

Ngày 18.5, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Thanh Châu (47 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, từ năm 18 tuổi đến nay, Châu ở tù nhiều hơn ở nhà với 6 bản án (tổng cộng 28 năm tù). Mới đây nhất là bản án 17 năm tù về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Châu bị khởi tố, tạm giam

VĂN TIẾN

Vừa ra tù, Châu đã làm biển số giả gắn vào xe máy để đi trộm cắp.

Trong 2 tháng 3 và 4.2022, Châu đã trộm trót lọt 6 vụ với tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng ở các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng).

Như ngày 28.3, Châu điều khiển xe máy mang biển số giả đến nhà trọ K260/19 Dương Đình Nghệ (Q.Sơn Trà), đi thẳng lên tầng 2, thấy phòng trọ số 4 của chị P.T.H.H (24 tuổi) không có người liền đi vào lấy iPad.

Tiếp đó, Châu qua phòng số 6, thấy chị V.T.N.A (19 tuổi) đang ngủ liền lấy điện thoại iPhone rồi mang đi bán được 4,5 triệu đồng.

Ngày 6.4, Châu đến đường Trần Duy Chiến (Q.Sơn Trà), thấy nhà trọ của anh P.H.L (34 tuổi) không đóng cửa liền vào trộm laptop đi bán lấy 4,5 triệu đồng.

Ngày 8.5, Châu đến nhà trọ 121 Trần Quang Khải (Q.Sơn Trà), thấy phòng trọ số 3 không đóng cửa thì vào trộm laptop của chị N.T.N (29 tuổi). Đến tối 15.4, Châu lại điều khiển xe máy ngang qua đường Đặng Huy Trứ (Q.Liên Chiểu), đột nhập nhà trọ của chị N.T.L (37 tuổi), trộm 3 laptop.

Theo Công an Q.Sơn Trà, thủ đoạn của siêu trộm nhà trọ Đoàn Thanh Châu là giả vờ đi tìm thuê phòng để tiếp cận các phòng trọ, căn hộ vắng chủ. Nếu bị phát hiện, Châu lấy lý do "vào nhầm phòng của bạn" nên dễ bề tẩu thoát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.