Đà Nẵng: Bến xe vắng khách, nhà ga tấp nập người quay lại thành phố sau tết

Huy Đạt
Huy Đạt
06/02/2022 14:34 GMT+7

Trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân từ các tỉnh phía bắc tấp nập đi tàu trở lại TP. Đà Nẵng , trong khi đó bến xe trung tâm đìu hiu, vắng khách.

Nối thêm toa tàu phục vụ đi lại sau tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người dân bắt đầu trở lại TP.Đà Nẵng học tập, làm việc khiến ga Đà Nẵng tấp nập người.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 6.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán) tại ga Đà Nẵng, đông đúc người dân “tay xách nách mang” từ quê nhà trở lại TP.Đà Nẵng làm việc. Lượng khách đến TP.Đà Nẵng tăng đột biến trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết.

Bến xe Đà Nẵng vắng khách ngày mùng 6 tết, nhiều nhà xe tuyến đường dài hủy chuyến nằm chờ khách

HUY ĐẠT
Cảnh trái ngược “ga tàu đông, bến xe vắng” ở Đà Nẵng sau nghỉ tết

Trao đổi với Thanh Niên, bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng Đội khách vận (Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng), cho biết từ mùng 3 đến mùng 6 tháng giêng, có hơn 3.100 lượt khách từ TP.Đà Nẵng đi các tỉnh. Trong những ngày nghỉ tết, ga Đà Nẵng đón hơn 5.300 khách xuống ga.

“Bình quân, mỗi ngày có 12 chuyến tàu đi, đến ga Đà Nẵng. Sơ bộ, lượng khách từ Đà Nẵng chủ yếu đi đến các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình… Trong khi đó, khách đi TP.HCM chủ yếu xuất phát từ các ga Quảng Ngãi và Quảng Nam”, bà Tuyến thông tin.

Ga Đà Nẵng tấp nập người dân "tay xách nách mang" quay trở thành phố sau kỳ nghỉ tết

HUY ĐẠT

Theo Đội trưởng Đội khách vận, dịp Tết Nguyên đán năm nay, người dân có xu hướng mua vé cận ngày nghỉ vì lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đi lại sau Tết Nguyên đán của người dân, chi nhánh ga Đà Nẵng đề xuất Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nối thêm toa vào tàu SE3 trong các ngày cao điểm như mùng 6, 7, 8 tháng giêng. Hiện tại, vé tàu từ Đà Nẵng đi các tỉnh phía nam đã gần hết.

Nhu cầu đi lại sau kỳ nghỉ tết tăng cao, Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng đề xuất nối thêm toa tàu phục vụ hành khách

HUY ĐẠT

“Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, chúng tôi đã đề xuất nối toa cho nhiều cặp tàu nhằm đảm bảo trong ngày mốt (ngày 8.2, tức mùng 8 tháng giêng - PV) sẽ có đủ vé để phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, vé tàu trong dịp tết đã được niêm yết giá trước đó, giá không tăng”, bà Tuyến nói.

Lượng khách đi/đến ga Đà Nẵng chủ yếu các tỉnh khu vực miền Trung như Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa...

HUY ĐẠT

Xe tuyến đường dài ế ẩm

Trái ngược với sự đông đúc, tấp nập người dân trở lại thành phố sau tết ở ga Đà Nẵng, tại bến xe Đà Nẵng lại vắng khách. Xe khách tuyến các tỉnh lân cận chỉ lác đác khách, trong khi các chuyến xe đường dài hầu như không xuất bến vì quá ít khách.

Xe khách tuyến đường dài ế ẩm nằm chờ khách

HUY ĐẠT

Sảnh chờ tại bến xe Đà Nẵng vắng vẻ

HUY ĐẠT

Anh Nguyễn Thanh Hà (tài xế xe tuyến Đà Nẵng - Hà Nội) cho biết nhà xe vận hành trở lại từ ngày mùng 3 tết, tuy nhiên những ngày vừa qua, khách đi từ Đà Nẵng đi các tỉnh vắng vẻ, thậm chí nhà xe dừng xuất bến vì quá ít khách.

“Có ngày chạy "xe gió" từ Đà Nẵng đi Hà Nội, chỉ lác đác vài người khách, nhiều nhà xe bán vé không được đành chạy lấy ngày đầu năm rồi nằm ở bến chờ khách. Đa số người dân trở lại Đà Nẵng sau tết tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình”, anh Hà nói.

Theo Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng, so với mọi năm, năm nay lượng khách giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Nhân viên nhà xe tuyến Đà Nẵng - Huế chờ đón khách tại bến xe Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Theo nhân viên nhà xe Trung Tín (chuyên chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình), lượng khách xuất bến từ Đà Nẵng gần như không có; chủ yếu là các tuyến ngoại tỉnh về Đà Nẵng, khi người dân trở lại thành phố để làm việc.

Ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng, cho biết lượng khách chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe xuất bến chủ yếu đi các tỉnh phía nam và Tây nguyên. Lượng khách xuất bến từ Đà Nẵng đi các tỉnh phía bắc hầu như không có.

“Dù lượng khách chưa đạt kế hoạch đề ra, Bến xe Đà Nẵng vẫn chuẩn bị tinh thần cho các ngày cao điểm đến đây (mùng 6, 7, 8 tháng giêng) khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán”, ông Lợi thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.