Đà Nẵng: Bị nợ lương, nhân viên trộm máy tính công ty để siết nợ giám đốc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/02/2022 08:59 GMT+7

Do bị nợ lương, Ngọc đi tìm giám đốc đòi nợ nhưng công ty đóng cửa nên đột nhập, trộm máy tính để siết nợ, nếu vẫn không trả sẽ bán tài sản để trừ nợ lương.

Ngày 15.2, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) khởi tố nhân viên cũ trộm 2 dàn máy tính trị giá 55 triệu đồng của Công ty CP Nội thất Quang Việt, vì bị công ty nợ lương.

Trước đó, ngày 26.11.2021, anh Hồ Viết Quang (ngụ xã Đại Cường, H.Đại Lộc, Quảng Nam) phát hiện xưởng sản xuất của Công ty CP Nội thất Quang Việt tại thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) bị đột nhập, trộm lấy đi 2 dàn máy tính trị giá hơn 55 triệu đồng.

Ngoài giá trị kinh tế, máy tính còn lưu trữ nhiều dữ liệu liên quan đến sản xuất kinh doanh nên ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Nhận tin báo, Công an H.Hòa Vang truy xét, nghi vấn nghi phạm là Chu Mã Ngọc (35 tuổi, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc), nhân viên cũ của Công ty Quang Việt đã nghỉ việc từ tháng 4.2021.

Tuy nhiên, lúc này Ngọc không có ở địa phương. Nhận định Ngọc sẽ trở về quê ăn tết nên ngày 18.1, Công an H.Hòa Vang triệu tập Ngọc lên làm việc và Ngọc thừa nhận hành vi trộm cắp.

Ngọc bị khởi tố

VĂN TIẾN

Tang vật trộm cắp thu hồi được

VĂN TIẾN

Theo khai nhận, do anh Quang nợ tiền lương nên ngày 26.11.2021, Ngọc lái xe máy BS 92E1 - 067.14 đến công ty để tìm anh Quang đòi nợ. Thấy xưởng nội thất Quang Việt đóng cửa, Ngọc đang túng thiếu nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để siết nợ, ép anh Quang phải trả lương, nếu không thì Ngọc bán máy tính để trừ nợ.

Ngọc khai nhận lấy tuốc nơ vít trong cốp xe, mở bản lề cửa phía sau xưởng rồi phá cửa. Ngọc tháo đường dây 2 dàn máy tính rồi bỏ vào bao tải chở về nhà. Ngọc bán 1 bộ được 7 triệu đồng để cấn trừ nợ lương, 1 bộ cất giấu ở nhà.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, hiện công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Ngọc về hành vi trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.