Đà Nẵng bứt phá 2021: Vận dụng để tháo gỡ, kích hoạt nguồn lực đất đai

10/03/2021 16:32 GMT+7

Việc Đà Nẵng thu ngân sách từ đất vượt 136% trong năm 2020 là biểu hiện sinh động của câu chuyện nỗ lực tháo gỡ vướng mắc đất đai vốn là nút thắt lớn trong phát triển kinh tế TP những năm gần đây.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, chia sẻ rằng trong năm 2020, việc tháo gỡ vướng mắc đất đai đạt hiệu quả rất lớn. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến không có nhiều dự án mới, nhưng nhờ tiếp cận quyết liệt, các dự án cũ từ năm 2012 đến nay gần như đã được tháo gỡ. Nhà đầu tư nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, một số dự án còn vướng quy định nhưng chủ đầu tư cam kết thì lãnh đạo TP vẫn chấp thuận, tạo thuận lợi giải quyết vướng mắc và tiếp tục triển khai.

Với dự án nghỉ dưỡng quy mô 100 triệu USD, 15 ha ven biển Q.Ngũ Hành Sơn, chủ đầu tư (nước ngoài) chia sẻ rằng 2 năm qua TP hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc khó khăn để triển khai, tuy nhiên công ty mong muốn tiếp tục được đẩy nhanh các vấn đề còn lại để “thúc” tiến độ. “Tồn đọng đất đai cũ ảnh hưởng chi phí đầu vào. Mặc dù hiện nay Covid-19 ảnh hưởng đến bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch nhưng chúng tôi vẫn cam kết đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giữa năm 2022, bắt kịp quá trình hồi phục ngành du lịch sau đại dịch”, vị đại diện chủ đầu tư nói.

Ông Tô Văn Hùng cho biết thêm, hiện Sở TN-MT đã rà soát toàn bộ quỹ đất đủ điều kiện, sẵn sàng cho nhà đầu tư tiếp cận 318 lô đất lớn quy mô hơn 194 ha. Sở TN-MT cũng xây dựng xong phần mềm giới thiệu quỹ đất đầy đủ thông tin nhu cầu, quy hoạch và mục đích sử dụng đất, công khai trên Cổng thông tin đất đai, giúp nhà đầu tư tra cứu thuận lợi và đề xuất TP những giải pháp hiệu quả hơn. “Đà Nẵng đề xuất Thanh tra Chính phủ cho phép dừng rà soát Kết luận 2852 để giải phóng các dự án bị đóng băng nhiều năm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận. TP còn cho thành lập tổ chuyên trách tháo gỡ vướng mắc đất đai, hoạt động độc lập, quyết đoán trong tham mưu, kể cả các dự án nước ngoài cũng sẽ được tháo gỡ trong thời gian sớm nhất”, ông Tô Văn Hùng nói.

Vận dụng để tháo gỡ

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, TP.Đà Nẵng có rất nhiều dự án tồn tại, có dự án sai thủ tục đóng băng 10 năm, làm “chôn chân” rất nhiều nguồn lực và làm mất cơ hội của TP. Quá trình giải quyết không đơn giản vì trước đây đã sai, nay đòi hỏi tháo gỡ đúng về pháp luật thì không được. “Lãnh đạo TP lắng nghe, quán triệt cán bộ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cam kết xử lý nghiêm các cán bộ cản trở, tiêu cực và mong doanh nghiệp chia sẻ đồng hành. Chủ trương hay bao nhiêu mà người thực hiện không nghiêm túc thì sai lệch và mất uy tín lãnh đạo”, ông Nguyễn Văn Quảng nói. Trong cuộc gặp cộng đồng doanh nghiệp cuối năm 2020, ông Quảng cũng chia sẻ: “Chúng tôi hiểu nhà đầu tư không nói thẳng ra nhưng kỳ vọng TP.Đà Nẵng cam kết bằng các việc làm cụ thể, công khai minh bạch, nhất quán. Nhất là chính sách, chủ trương đất đai và giản lược hơn nữa trình tự thủ tục”.

Nếu chúng ta xuê xoa với nhau thì chỉ đẹp lòng nhau ở thời điểm này thôi, còn sau này chính doanh nghiệp phải gánh chịu. Tôi rất mong doanh nghiệp đã cam kết thì thực hiện đúng, để thực sự là chỗ dựa, trụ cột cho TP trong việc khôi phục phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Về hướng giải quyết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng cần hài hòa lợi ích doanh nghiệp và Nhà nước. Những sai phạm về thủ tục trước đây, Nhà nước sẽ vận dụng tối đa tháo gỡ vướng mắc, doanh nghiệp khắc phục các thiệt hại… Bên cạnh cam kết vận dụng mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai nhanh, ông Nguyễn Văn Quảng cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần tuân thủ quy định. Theo ông, đây mới là giá trị đầu tư bền vững. “Nếu chúng ta xuê xoa với nhau thì chỉ đẹp lòng nhau ở thời điểm này thôi, còn sau này chính doanh nghiệp phải gánh chịu. Tôi rất mong doanh nghiệp đã cam kết thì thực hiện đúng, để thực sự là chỗ dựa, trụ cột cho TP trong việc khôi phục phát triển kinh tế, như mong muốn của các doanh nghiệp trong việc phát triển Đà Nẵng trở thành TP xứng tầm, đáng sống”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.