Đà Nẵng: Cảnh báo người dân cảnh giác sau vụ phát hiện 1,3 tỉ đồng tiền giả

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/12/2022 12:44 GMT+7

Ngày 21.12, Sở Công thương TP. Đà Nẵng cảnh báo người dân, các chợ, trung tâm mua sắm cảnh giác trước vụ phát hiện tiền giả quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, trên địa bàn TP.Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn vụ tiêu thụ tiền giả, bắt 4 nghi phạm, tạm giữ hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả.

Trong bối cảnh cuối năm lượng giao dịch hàng hóa tăng mạnh, Sở Công thương TP.Đà Nẵng cảnh báo các tổ chức, cá nhân cảnh giác trước tiền giả.

Theo đó, một số thủ đoạn của kẻ gian có thể thực hiện như tiêu thụ tiền giả vào thời điểm chập choạng tối, ở các khu dân cư đông đúc, tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị…

Nghi phạm tiêu thụ tiền giả và tang vật bị thu giữ

NGUYỄN TÚ

Người dùng tiền giả lợi dụng người bán hàng bận rộn để mua hàng; mua các mặt hàng giá trị thấp để được thối lại tiền thật; để tiền giả, tiền thật xen lẫn khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện…

Đà Nẵng: Truy tìm 'trùm' đường dây sản xuất 600 triệu đồng tiền giả mỗi ngày

Nhằm cảnh báo người kinh doanh, hộ tiểu thương nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn sử dụng, tiêu thụ, lưu hành tiền giả trong dịp mua sắm cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Công thương TP.Đà Nẵng yêu cầu các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tăng cường thông tin, tuyên truyền tại cơ sở.

Nội dung khuyến cáo người bán hàng nâng cao cảnh giác, kiểm tra tiền cẩn thận, trường hợp nghi vấn cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ, cơ quan công an gần nhất.

Ngoài ra, Sở Công thương đề nghị các chợ, các đơn vị tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng thanh toán điện tử, nhằm phòng tránh tiền giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.