Đà Nẵng: Cảnh giác chiêu lừa chốt đơn lô hàng điện thoại giá rẻ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/01/2022 11:04 GMT+7

Ngọc dùng thông tin cá nhân giả, lừa người mua chốt đơn những lô hàng điện thoại giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền cọc của nhiều người.

Ngày 19.1, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) di lý bị can lừa chốt đơn lô hàng điện thoại giá rẻ về Đà Nẵng để tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, Công an Q.Cẩm Lệ cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Viết Ngọc (22 tuổi, ngụ H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9.2021, Ngọc cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook. Ngọc liên hệ qua Messenger với anh P.V.Đ (31 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) để rao bán lô điện thoại di động hiệu Xiaomi A1 gồm 20 máy với giá 2,5 triệu đồng/máy, tổng giá trị lô hàng 50 triệu đồng.

Sau khi chốt đơn, Ngọc nói anh Đ. chuyển khoản trước nhưng anh này không đồng ý mà đề nghị hình thức khác là nhận hàng mới trả tiền. Ngọc tiếp tục dụ anh Đ. đặt cọc, nếu không sẽ bán lô hàng giá tốt cho người khác.

Ngọc cung cấp thông tin CMND, địa chỉ nhà nên anh Đ. tin tưởng, chuyển khoản trước 20 triệu đồng và giao ước sau khi nhận máy sẽ trả 30 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, những thông tin cá nhân mà Ngọc đưa ra là thông tin giả. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Ngọc liền cắt liên lạc.

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Viết Ngọc

NGUYỄN TÚ

Cũng trong tháng 9.2021, với thủ đoạn tương tự, Ngọc lừa anh M.G.T. (33 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) để chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Hiện Công an Q.Cẩm Lệ đã làm rõ 2 vụ Ngọc lừa đảo chốt đơn hàng điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt tổng cộng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ khác cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Công an Q.Cẩm Lệ cảnh báo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đặt cọc đơn hàng, chiếm đoạt tiền cọc tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.