Đà Nẵng: Chặn bắt hơn 8 tấn hàng Tết nhập lậu từ Trung Quốc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/11/2019 13:08 GMT+7

Áo quần, giày dép, vải vóc… nằm trong 8 tấn hàng lậu Trung Quốc vừa bị bắt khi nhập lậu theo đường sắt, đưa về Đà Nẵng bán Tết.

Trưa 4.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) kết thúc kiểm đếm, xác định số hàng lậu bị tạm giữ tại Ga Đà Nẵng là hơn 8 tấn với 71 kiện hàng hóa nhập về bán Tết.

Chở 8 tấn quần áo, giày dép lậu Trung Quốc về Đà Nẵng bằng tàu hỏa

Trung tá Trần Văn Thọ, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an Q.Thanh Khê cho biết, sau nhiều tháng theo dõi, mật phục, lực lượng xác định đủ cơ sở để triệt xóa đường dây hàng lậu từ phía Bắc về Đà Nẵng.
Lúc 12 giờ 25 phút ngày 3.11, Công an Q.Thanh Khê do Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường làm chủ công, phối hợp các đơn vị Ga Đà Nẵng, chi nhánh Đà Nẵng Công ty Vận tải hàng hóa, kiểm tra toa hành lý tàu SE19 chạy tuyến Hà Nội – Đà Nẵng khi tàu vừa dừng tại ga cuối.
Lúc này, trong toa có hàng chục kiện hàng hóa quy mô lớn, theo kiểm tra trực quan, nhận định ban đầu số hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, đóng kiện tại cửa khẩu Móng Cái nhập vào Việt Nam, theo đường tàu hỏa gửi từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Áo quần, giày dép, vải vóc trong 71 kiện hàng lậu

 Ảnh: Nguyễn Tú

Qua kiểm kê ban đầu, bên trong các kiện hàng lậu này là hàng tiêu dùng như áo quần, vải vóc, giày dép, cùng nhiều mặt hàng khác chưa kiểm kê kết, số hàng này do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, một số người tự xưng là chủ hàng tại Ga Đà Nẵng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ, tuy nhiên có hành vi rất manh động, lợi dụng tình hình phức tạp để tẩu tán hàng hóa, hòng xóa một số dấu vết, chứng cứ.

Số hàng có nguồn gốc nước ngoài, nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

Ảnh: Nguyễn Tú

 

Tuy nhiên, Công an Q.Thanh Khê đã có phương án ngăn chặn, bảo vệ hàng hóa, thuê 3 xe tải và lực lượng bốc vác, vận chuyển về trụ sở công an quận để tiến hành niêm phong, chờ lập hồ sơ mời chủ hàng làm việc.

Theo Công an Q.Thanh Khê, hơn 8 tấn hàng lậu Trung Quốc này đã lợi dụng kẽ hở của vận tải hàng hóa đường sắt, để nhập lậu về Đà Nẵng bán Tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.