Đà Nẵng: Chủ 2 quán nhậu giành chỗ để xe gây hỗn chiến, 3 người bị thương

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/06/2022 10:35 GMT+7

Do mâu thuẫn về chỗ để xe, chủ quán 444 đường Âu Cơ (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ) kéo người sang hỗn chiến với người của quán 446 bên cạnh khiến 3 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em.

Ngày 10.6, Công an P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao 5 nghi phạm trong vụ hỗn chiến để Công an Q.Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ.

5 nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Tiến (47 tuổi, ngụ tổ 43, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, là chủ quán nhậu số 444 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc), Đoàn Ngọc Năng (23 tuổi), Đoàn Ngọc Lượng (25 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, cùng là cháu của Tiến), Nguyễn Giang Phi (ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) và Đàm Văn Minh Phúc (cùng 28 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Từ trái qua: Năng, Lượng, Phúc bị tạm giữ

văn tiến

Từ trái qua: Phi và chủ quán Tiến bị tạm giữ

VĂN TIẾN

Theo điều tra, tối 8.6, tại quán nhậu số 446 đường Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc) xảy ra vụ hỗn chiến giữa người của 2 quán nhậu số 444 và 446 Âu Cơ.

Nguyên nhân, việc tranh chấp chỗ để xe đã dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 chủ quán là Tiến và Vũ Đức Thắng (50 tuổi, chủ quán nhậu 446 Âu Cơ).

Trong lúc tranh cãi, Tiến và ông Thắng xảy ra xô xát. Tiến huy động 2 người cháu là Năng, Lượng cùng 2 khách đang nhậu trong quán là Phi, Phúc kéo sang quán của Thắng.

Dù là khách nhậu nhưng khi nghe chủ quán lôi kéo, Phi và Phúc vẫn tham gia. Cả nhóm kéo sang quán 446 Âu Cơ, cầm ghế đánh người; riêng Năng còn mang theo dao rọc giấy gây thương tích cho nhiều người.

Hậu quả vụ hỗn chiến khiến ông Thắng bị 1 vết thương vùng bụng, L.C (15 tuổi, con gái ông Thắng) bị thương tích trên cơ thể, phải khâu 10 mũi. Vũ Đức Chiến (27 tuổi) bị 1 vết thương vùng bụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.