Đà Nẵng: Cô giáo bạo hành, bỏ đói trẻ bị phạt 20 triệu đồng

15/12/2022 09:00 GMT+7

Chính quyền Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với cô giáo Phan Thùy Giang (giáo viên và người đồng sáng lập Elm School) sau khi bị phụ huynh tố cáo bạo hành, bỏ đói trẻ.

Liên quan đến việc cô giáo tại Trường mầm non Elm School (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bị phụ huynh tố cáo bạo hành, bỏ đói trẻ hồi tháng 10.2022, sáng nay 15.12, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND Q.Cẩm Lệ cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô giáo Phan Thùy Giang mức phạt 20 triệu đồng. Cô Giang chính là giáo viên, người đồng sáng lập Trường mầm non Elm School.

Cụ thể, cô giáo Phan Thùy Giang bị xử phạt hành chính vì đã có hành vi gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong quá trình dạy học.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn xác định cô Giang có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm hành chính nhiều lần và vi phạm đối với nhiều người (đặc biệt là trẻ em).

Đà Nẵng: Cô giáo bạo hành, bỏ đói trẻ bị phạt 20 triệu đồng

Cũng trong sáng nay 15.12, bà Hồ Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch UBND P.Hòa Xuân, cho biết trong quá trình chính quyền địa phương có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Trường mầm non Elm School để phục vụ công tác điều tra (theo tố cáo của các phụ huynh về việc giáo viên bạo hành, bỏ đói trẻ) thì UBND P.Hòa Xuân đã nhận được đơn xin giải thể của trường này. Học sinh tại đây đã được chuyển sang tiếp tục học ở một cơ sở khác.

Trường mầm non Elm School (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bị phụ huynh tố cáo bạo hành, bỏ đói trẻ

N.H

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 3.10 trên mạng xã hội xuất hiện bức thư của người có tên Phan Thùy Giang thừa nhận các hành vi như đẩy ngã, đánh, xô, tát, xách và ném, kéo lê, đút cơm thô bạo, bỏ đói với một số trẻ tại trường. Kèm theo thư xin lỗi là văn bản cuộc họp với phụ huynh lớp Toddler ngày 29.9, thể hiện cô Giang thừa nhận đã bỏ lỡ giờ cơm của 2 trẻ vì các em khóc và không hợp tác khi giáo viên cho trẻ ăn.

Cô giáo Phan Thùy Giang (áo trắng) làm việc với cơ quan công an vào ngày 4.10 sau khi bị phụ huynh tố cáo bạo hành trẻ

N.H

Sau đó, cô lấy chổi gõ xuống sàn nơi 1 trong 2 em khóc. Biên bản ghi lại việc cô đẩy ngã 1 em (trả lời phụ huynh rằng đó là vô tình chứ không cố ý), nhấc tay C. từ khu vực bẩn sang nơi sạch; khi hỗ trợ X. ăn, em này nhè ra và bị cô đút trở lại.

Sau khi thông tin tố giáo viên Elm School có hành vi bạo hành trẻ, cơ quan chức năng tại TP.Đà Nẵng lập tức vào cuộc, làm rõ sự việc. Ngày 4.10, UBND P.Hòa Xuân quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Trường mầm non Elm để cơ quan công an điều tra về hành vi bạo hành trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.