Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong buổi đầu chống Pháp

Huy Đạt
Huy Đạt
31/08/2023 23:02 GMT+7

Chính quyền TP.Đà Nẵng tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trủng Hòa Vang, tưởng nhớ các vị tướng lĩnh, quan quân triều đình cùng nghĩa sĩ anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Pháp xâm lược cách đây 165 năm.

Tối 31.8, tại di tích lịch sử quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), chính quyền TP.Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 165 năm ngày quân và dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 2023) để tưởng nhớ đến các vị tướng lĩnh, quan quân triều đình cùng các nghĩa sĩ đã anh dũng hy sinh.

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 1.

165 năm đã qua, nhân dân TP.Đà Nẵng vẫn ghi nhớ ngày "Nước sông Hàn hai ba phen cuồn cuộn/ Tàu Tây dương bắn phá lũy An Đồn/ Mây Sơn Trà năm bảy lớp ùn ùn/ Súng nghĩa sĩ vang rền thành Điện Hải"

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 2.

Người cao tuổi tổ chức phần văn tế nghĩa sĩ tại di tích lịch sử quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 3.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, dâng hương tỏ lòng thành kính và ghi ơn sự dũng cảm hy sinh của các nghĩa sĩ

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 4.

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, thế hệ trẻ TP.Đà Nẵng thành kính dâng lên anh linh các nghĩa sĩ vị quốc vong thân đèn hoa lung linh

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 5.

Nghĩa trủng Hòa Vang (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống thực dân Pháp xâm lược cách đây 165 năm. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Trần Quý Cáp (Q.Cẩm Lệ) rước đuốc tưởng niệm

HUY ĐẠT

Bài diễn văn do ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ, đọc tại buổi lễ đã ôn lại lịch sử về cuộc chiến đấu oai hùng của quân dân Đà Nẵng chống lại liên quân Pháp và Tây Ban Nha tại cửa biển Đà Nẵng vào rạng sáng 1.9.1858.

Thiêng liêng khoảnh khắc tưởng nhớ những nghĩa sĩ hy sinh chống Pháp

Bài diễn văn nêu rõ, 165 năm trước, đại bác từ tàu chiến liên quân Pháp - Tây Ban Nha khai hỏa trên cửa biển Đà Nẵng, mở màn cuộc chiến tranh xâm lược của phương Tây vào Việt Nam. Với tinh thần bất khuất, trung kiên, ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, quân dân ta dưới sự chỉ huy lần lượt của các tướng Trần Hoằng, Đào Trí, Lê Đình Lý đã kháng cự một cách anh dũng.

Đặc biệt, khi danh tướng Nguyễn Tri Phương được vua Tự Đức giao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng, cục diện trận chiến đã thay đổi đáng kể. Ông cho thực hiện chiến lược phòng thủ tích cực, chủ trương bao vây, ngăn chặn địch trên sông Hàn, thực hiện "vườn không nhà trống", lập phòng tuyến Liên Trì, huy động nhân dân sẵn sàng chống giặc, tổ chức phục kích để kiềm chế, không cho địch tiến vào sâu nội địa, bẻ gãy ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của kẻ thù.

Lâm vào thế bị động, lại thêm phong thổ khí hậu khắc nghiệt, phần lớn quân địch đã chết vì đói, vì bệnh tật. Cuối cùng, thực dân Pháp buộc phải rút khỏi Đà Nẵng sau 18 tháng 22 ngày tham chiến, để lại "một tháp hài cốt chứa hàng ngàn thánh giá" tại bán đảo Sơn Trà. 

Đây là thắng lợi duy nhất của quân dân ta trong buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược, là nét son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 6.

Đoàn viên Trường THPT Hòa Vang dâng hoa đăng các anh hùng nghĩa sĩ vào đêm 31.8

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 7.

Nghĩa trủng Hòa Vang được hình thành vào năm 1866 tại làng Nghi An, thuộc tổng Phước Tường, huyện Hòa Vang. Khi thực dân Pháp xây dựng sân bay Đà Nẵng (1925 - 1926), nhân dân phải dời nghĩa trủng về vườn Bá làng Khuê Trung. Năm 1962, sân bay Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, nghĩa trủng được chuyển về vị trí hiện nay P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ)

HUY ĐẠT

"165 năm trôi qua nhưng sự kiện người Đà Nẵng thay mặt cả nước và cùng cả nước đánh Pháp trận đầu đã đi vào tâm thức của hậu thế bằng niềm tự tôn dân tộc. Tiếp bước tiền nhân, nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng với ý chí "nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", lớp cha trước, lớp con sau đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, đoàn kết, buộc những kẻ thù lớn mạnh phải cúi đầu", ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ, nhấn mạnh trong bài diễn văn.

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 8.

Hàng trăm học sinh Trường THPT Cẩm Lệ hợp ca tri ân nghĩa sĩ vị quốc vong thân

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 9.

Nghĩa trủng Hòa Vang là nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi, là đài tôn vinh khí phách anh hùng của các nghĩa sĩ vị quốc vong thân

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Dâng hương tri ân nghĩa sĩ trận vong chống Pháp xâm lược  - Ảnh 10.

Khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1999

HUY ĐẠT



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.