Đà Nẵng: Hai cô gái hoang báo bị cướp để trả thù nhóm côn đồ

06/07/2022 13:17 GMT+7

Hai cô gái hành nghề tại một cơ sở dịch vụ xin nghỉ việc, nhưng bị chủ cho côn đồ hành hung, ép phải quay lại làm việc. Hai cô gái hoảng sợ đã hoang báo bị cướp dây chuyền nhằm trả thù nhóm côn đồ.

Ngày 6.7, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho hay đang củng cố hồ sơ để xử phạt cả hai cô gái lẫn nhóm côn đồ trong vụ hành hung và báo tin giả đến cơ quan chức năng.

Trước đó, lúc 3 giờ rạng sáng 4.7, Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) tiếp nhận trình báo từ hai cô gái, về việc bị một nhóm côn đồ hành hung và cướp 2 sợi dây chuyền.

Hai cô gái trình báo tại cơ quan công an

VĂN TIẾN

Công an P.Hòa Minh phối hợp Công an Q.Liên Chiểu, sau đó đã xác định được nhóm côn đồ đánh đập hai cô gái nhưng vụ việc có nhiều mâu thuẫn.

Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ, hai cô gái này là nhân viên tại một cơ sở dịch vụ trên địa bàn Q.Liên Chiểu.

Rạng sáng 4.7, sau khi kết thúc ca làm, cả hai xin chủ cho nghỉ việc vì tính chất công việc, chế độ làm việc và chính sách đãi ngộ không phù hợp, dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân viên với chủ.

Bị chủ cơ sở đe dọa, hai cô gái hoảng sợ vội rời khỏi nơi làm. Thấy vậy chủ cơ sở đã gọi nhóm côn đồ đuổi theo hành hung, đe dọa, ép buộc hai cô gái phải quay lại tiếp tục làm việc.

Nhóm côn đồ đuổi kịp đã chặn đường, tát vào mặt hai cô gái, yêu cầu phải về cơ sở làm việc nhưng hai cô gái không đồng ý.

Để trả thù nhóm côn đồ và sợ tiếp tục bị hành hung, nên hai cô gái đã bàn bạc đến Công an P.Hòa Minh trình báo, ngoài việc bị đánh còn bịa thêm chuyện bị cướp hai sợ dây chuyền nhằm nghiêm trọng hóa vụ việc để lực lượng công an nhanh chóng truy bắt nhóm côn đồ.

Theo Công an Q.Liên Chiểu, hai cô gái đã thừa nhận hành vi hoang báo; đồng thời chủ cơ sở dịch vụ và nhóm côn đồ cũng đã thừa nhận hành hung, xâm phạm sức khỏe hai cô gái. Do đó cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý cả hai nhóm đối tượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.