Đà Nẵng: Hỗ trợ, tiếp thực phẩm cho người dân về quê qua địa bàn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/10/2021 11:44 GMT+7

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng sau khi kiểm tra công tác hỗ trợ người dân từ miền Nam về quê tránh dịch đã tiễn một đoàn xe máy khoảng 350 người qua hầm Hải Vân.

Sáng 8.10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng Phó chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam có buổi kiểm tra công tác hỗ trợ người dân từ miền Nam về quê ngang qua TP tại trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã thị sát công tác vệ sinh môi trường đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi tạm trú chân, kiểm tra công tác cung cấp thực phẩm… hỗ trợ người dân từ miền Nam về quê tránh dịch.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (áo trắng bìa trái) kiểm tra công tác hỗ trợ thực phẩm cho người dân về quê tại trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân

NGuyên thọ

Qua kiểm tra, ông Lê Trung Chinh đề nghị Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chuẩn bị thực phẩm chu đáo cho người dân sử dụng. Trong đó, ông Chinh lưu ý đến việc cung cấp một số suất cháo, súp nóng dành cho các em nhỏ, người bị kiệt sức do di chuyển dài ngày để về quê.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng động viên lực lượng CSGT, tình nguyện viên cùng các lực lượng liên quan đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn người dân về quê.

Sau khi kiểm tra, ông Lê Trung Chinh cùng đoàn làm việc đã tiễn một đoàn xe máy về từ phía nam với khoảng 350 người qua khỏi hầm Hải Vân, đến địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục hành trình về quê.

Liên quan đến công tác hỗ trợ, liên tiếp trong các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP những ngày vừa qua, ông Lê Trung Chinh yêu cầu các ngành chức năng, địa phương liên quan có đoàn xe máy từ miền Nam về quê đi ngang qua chủ động các biện pháp hỗ trợ người dân. Trong đó, tối 6.10, sau khi UBND TP.Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ, chủ đầu tư hầm Hải Vân đã mở cửa hầm để đoàn xe máy đi qua, giảm thiểu nguy cơ tai nạn do mưa lớn.

Tối qua 7.10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP, ông Lê Trung Chinh đã cảm ơn Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã cùng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ tốt nhất cho người dân từ các vùng dịch phía nam di chuyển về quê qua đèo Hải Vân khi trời mưa lớn. Ông Chinh chỉ đạo, nếu lượng người từ các vùng dịch phía nam về đông, UBND Q.Liên Chiểu cần sớm triển khai lắp đặt thêm một số nhà tạm để hỗ trợ người dân tránh trú. Ông cũng đề nghị đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân tiếp tục phối hợp với ngành chức năng TP hỗ trợ đưa người dân qua hầm Hải Vân an toàn.

Vượt ngàn cây số về quê bằng xe máy cùng cha mẹ: trẻ em ngất xỉu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.