Đà Nẵng họp khẩn xử 'hung thần' xe ben

07/03/2016 16:25 GMT+7

Ngày 7.3, tại cuộc họp khẩn giải quyết nạn hung thần xe ben, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cơ quan chức năng thống kê để đình chỉ, rút giấy phép doanh nghiệp có xe ben gây tai nạn.

Ngày 7.3, tại cuộc họp khẩn giải quyết nạn hung thần xe ben, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cơ quan chức năng thống kê để đình chỉ, rút giấy phép doanh nghiệp có xe ben gây tai nạn.

Hiện trường vụ xe ben gây tai nạn chết người hôm 6.3 - Ảnh: Nguyễn TúHiện trường vụ xe ben gây tai nạn chết người hôm 6.3 - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, địa bàn có 25 vụ TNGT, trong đó 4 vụ liên quan xe ben đều nghiêm trọng với 3 người chết; mới nhất là vụ xe ben cán chết phụ nữ tại vòng xoay đường Cách mạng tháng 8 hôm qua 6.3.
“Tình hình tai nạn do xe ben tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái với tính chất nghiêm trọng và phức tạp hơn, mà nguyên nhân là do xe ben chở đất đá phục vụ san lấp công trình chạy quá tốc độ, chở quá tải. Từ đầu năm đến nay CSGT xử lý 566 trường hợp xe ben vi phạm các lỗi trên, sắp đến lực lượng CSGT tăng cường xử lý xe ben trên tuyến từ H.Hòa Vang đến đường Cách mạng tháng 8, yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết chở đúng tải trọng”, đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT cho biết.
Theo Chánh Thanh tra Sở GTVT Nguyễn Trung Nghĩa, nguyên nhân xe ben trở thành hung thần là do các tuyến đường loại xe này lưu thông chưa phân làn nên dẫn đến xung đột với các loại xe khác, đồng thời nhu cầu san lấp mặt bằng hiện nay rất lớn nên một bộ phận xe ben phóng nhanh để kịp chuyến.
“Trong vòng 15 ngày Sở GTVT phải lắp đặt ngay đèn tín hiệu giao thông nút vòng xoay Cách mạng tháng 8 - cầu Nguyễn Tri Phương; tăng cường camera giám sát toàn tuyến QL14B từ các mỏ đất đá H.Hòa Vang đến đường Cách mạng tháng 8 mật độ 200m/camera ngay từ ngày mai (8.3) để tiến hành xử phạt quá tốc độ”, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng còn yêu cầu lắp biển báo hạn chế tốc độ tối đa 50km/giờ trên tuyến đường Cách mạng tháng 8; Phòng CSGT chuyển toàn bộ số liệu xe ben vi phạm cho Sở TN-MT để Sở tổng hợp, đề xuất TP tạm đình chỉ một thời gian; rút giấy phép hoặc không gia hạn đối với các doanh nghiệp khai khoáng có xe ben thường xuyên gây tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.