Đà Nẵng: Kết quả kiểm nghiệm chất màu trắng trong đầu tôm ở chợ Nại Hiên Đông

Huy Đạt
Huy Đạt
21/09/2022 18:01 GMT+7

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng II vừa đưa ra kết quả kiểm nghiệm mẫu tôm chứa tạp chất lạ màu trắng được người dân phát hiện, phản ánh trước đó tại chợ Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ).

Ngày 21.9, UBND P.Nại Hiên Đông cho biết, các đơn vị liên quan đã đưa ra kết quả thử nghiệm hóa học mẫu tôm có chứa tạp chất lạ của bà N.T.T.H mua tại sạp hải sản của tiểu thương L.T.H. ở chợ Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Theo kết quả từ Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng II, sau khi kiểm định cho thấy, mẫu tôm của người bán (ký hiệu T-01) không phát hiện tạp chất tinh bột và Agar (thạch rau câu); Mẫu tôm của người mua (T-02) có phát hiện tạp chất Agar.

Sau đó, Phòng Kinh tế Q.Sơn Trà và Ban quản lý chợ Q.Sơn Trà đã mời tiểu thương L.T.H lên làm việc, thông báo kết quả thử nghiệm và yêu cầu bà H. cung cấp thông tin để truy xuất nguồn gốc tôm. Đồng thời, cơ quan chức năng đã yêu cầu bà L.T.H ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm khi kinh doanh tại chợ.

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng II đã có kết quả kiểm nghiệm đối với 2 mẫu tôm (của người bán và người mua) tại chợ Nại Hiên Đông

Đ.X

Bà L.T.H cho biết, số tôm bà bán cho người dân vào ngày 10.9 sau đó bị phản ánh có tạp chất lạ được mua của một người tên Sinh tại Cảng cá Thọ Quang.

UBND Q.Sơn Trà đã có báo cáo, đề nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng có giải pháp kịp thời truy xuất nguồn gốc; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nhằm tránh tình trạng tôm không đảm bảo chất lượng được phân phối khắp các địa phương trên địa bàn thành phố. Vụ việc đang được các cơ quan liên quan tiếp tục làm rõ và sẽ thông tin đến người dân.

Cơ quan chức năng P.Nại Hiên Đông phối hợp với Phòng Kinh tế Q.Sơn Trà làm việc với những người liên quan

Đ.X

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 10.9, UBND P.Nại Hiên Đông tiếp nhận phản ánh của chị N.T.T.H về việc sáng 10.9, chị H. có mua 1,5 kg tôm với giá 300.000 đồng tại sạp hải sản của tiểu thương L.T.H. tại chợ Nại Hiên Đông.

Sau khi mang tôm về nhà sơ chế, chị H. phát hiện tại phần đầu các con tôm đều có một cục bột giống đông sương, màu trắng đục, kích thước bằng hạt cam. Sợ tôm bị bơm tạp chất nên chị dừng việc sơ chế, mang tôm đến trả lại cho tiểu thương L.T.H.

Tuy nhiên, tiểu thương này phản ứng, không chấp nhận việc đầu tôm có chất màu trắng lạ nên chị H. liên hệ Tổ quản lý chợ Nại Hiên Đông nhờ can thiệp. Khi người phụ trách tổ quản lý chợ giải quyết không thỏa đáng, vụ việc tiếp tục được phản ánh đến UBND P.Nại Hiên Đông.

Sau đó, chính quyền địa phương đã mang toàn bộ số tôm đã mua về trụ sở để kiểm tra. Đồng thời, phường đã liên hệ với Phòng Kinh tế Q.Sơn Trà, tổ quản lý chợ và người mua tôm cùng phối hợp làm việc. Hai mẫu tôm (của người bán và người mua) gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm định, làm cơ sở xử lý các bước tiếp theo...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.