Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam quản lý khách sạn mở động lắc, tiệc ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/01/2022 11:01 GMT+7

Ngày 1.1.2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án và bị can đối với quản lý khách sạn biến khách sạn khu vực biển Đà Nẵng thành tụ điểm thác loạn, cho dân chơi mở tiệc ma túy.

Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, ngụ thôn Xuân Tây, xã Đại Tân, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 19.12.2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.Đà Nẵng đột kích một khách sạn trên đường An Cư 6 (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), bắt quả tang có 3 phòng với 17 nam nữ thanh niên đang bay lắc, vi phạm quy định chống dịch Covid-19.

Tang vật thu giữ gồm 3 bộ loa đèn nháy laser phục vụ bay lắc, 3 gói hàng khay Ketamine, 4 viên ma túy thuốc lắc, 3 đĩa sứ, 3 ống hút và một số đồ nghề phục vụ cho việc sử dụng trái phép ma túy.

Kết quả điều tra xác định Hưng ký hợp đồng thuê lại khách sạn này từ đầu tháng 12.2021 và làm quản lý.

Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam

NGUYỄN TÚ

Với mục đích biến khách sạn thành động bay lắc, phục vụ nhu cầu dân chơi ma túy khi các tụ điểm vũ trường, bar, karaoke chưa mở cửa, Hưng đã cải tạo, thay đổi kết cấu một số phòng của khách sạn cách âm, trang bị loa đèn công suất lớn, lắp khóa kiên cố để dân chơi có thể cố thủ trong phòng.

Bên cạnh thang máy, Hưng mở nhiều lối thoát khác nhau để ứng phó khi bị đột kích bất ngờ, gắn thêm nhiều camera cảnh giới.

Trả “hoa hồng” cho đội ngũ dắt khách

Để hút khách, Hưng tuyển đội ngũ booking tiệc thác loạn làm việc tại các nhà hàng, quán nhậu, để gợi ý, mời khách nhậu về khách sạn mở tiệc ma túy và Hưng chia “hoa hồng” cho đội ngũ này.

Phương thức thủ đoạn của Hưng rất tinh vi, để tránh bị phát hiện tụ tập đông người tại khách sạn, Hưng và đội ngũ booking hướng dẫn khách dùng xe cá nhân đến khách sạn mà tập kết ở địa điểm khác, Hưng cho ô tô trung chuyển về khách sạn.

Đối với những nhóm khách quen, Hưng lập các nhóm kín trên Zalo, Instagram, Facebook để "chăm sóc" đặc biệt.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên khởi tố một quản lý của tụ điểm về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, là căn cứ để tiếp tục đấu tranh với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn về việc cho khách sử dụng ma túy tại cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.