Đà Nẵng: Không hoàn thành nhiệm vụ, ngành thi hành án 'kêu khó' vì công việc nhiều

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/12/2023 15:12 GMT+7

Bên cạnh những khó khăn do các vụ án kinh tế, tham nhũng giá trị lớn, Cục Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng cũng 'kêu khó' do biên chế ngày càng giảm.

Chưa thể xử lý tài sản vụ Phạm Công Danh, Trần Văn Minh và đồng phạm...

Báo cáo gửi đến kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc vào ngày 12.12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Đà Nẵng nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc khiến kết quả thi hành án thấp, không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

Theo Cục THADS TP.Đà Nẵng, số tiền phải thi hành lớn nhưng tài sản chưa xử lý được do vướng mắc về cơ sở pháp lý liên quan chủ trương chính sách của nhà nước, của địa phương, vướng mắc về hiện trạng tài sản... dẫn đến chưa thể xử lý tài sản đảm bảo. Đơn cử như vụ Phạm Công Danh, xử lý sân vận động Chi Lăng; vụ Trần Văn Minh và đồng phạm phải xử lý 28 tài sản là bất động sản.

Đáng chú ý, theo cơ quan này, biên chế ngày càng giảm, trong khi đó chỉ tiêu được giao năm sau cao hơn năm trước, thụ lý mới tăng đột biến (tăng 2.599 việc, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2022).

"Khối lượng công việc nhiều và ngày càng phức tạp, nhất là tổ chức thi hành các vụ án kinh tế, tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn, gây áp lực lớn đối với đội ngũ chấp hành viên, công chức thi hành án", báo cáo của Cục THADS TP.Đà Nẵng nêu.

Đà Nẵng: Không hoàn thành nhiệm vụ, ngành thi hành án 'kêu khó' vì công việc nhiều - Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng, một trong những tài sản lớn có liên quan đến "đại án" Phạm Công Danh vẫn chưa thể thi hành án

HOÀNG SƠN

Cùng với đó, nhiều đương sự lợi dụng quyền khiếu nại để cố tình kéo dài thời tổ chức thi hành án.

Từ đó, Cục THADS kiến nghị HĐND, UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường phối hợp trong công tác THADS trên địa bàn. Đồng thời, căn cứ tình hình thu nộp ngân sách của đơn vị hàng năm để hỗ trợ kinh phí dịp Tết Nguyên đán, kinh phí hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết án phức tạp, tạo nguồn động viên cho công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khó thi hành án các "đại án"

Phân tích một số khó khăn, vướng mắc, Cục THADS TP.Đà Nẵng cho hay, số tiền phải thi hành trong các vụ án kinh tế, tham nhũng giá trị lớn, khó thi hành, dẫn đến việc tổ chức thi hành án thu hồi tiền tài sản cho nhà nước gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án dân sự.

Có bản án hơn 100 đơn yêu cầu thi hành án, có tài sản đảm bảo là bất động sản nhưng bán đấu giá chưa có người mua, do vậy ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thi hành án của đơn vị năm 2023.

Khi kê biên tài sản của người phải thi hành án, một số trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng diện tích đất trên giấy chứng nhận khác với thực tế hoặc không xác định được vị trí, diện tích thửa đất trên thực địa. Cho nên, cơ quan THADS cần thêm thời gian xác minh tình trạng pháp lý, đo vẽ, xác định ranh giới, hiện trạng tài sản trước khi tiến hành kê biên tài sản theo quy định, dẫn đến kéo dài thời gian tổ chức thi hành án.

Đà Nẵng: Không hoàn thành nhiệm vụ, ngành thi hành án 'kêu khó' vì công việc nhiều - Ảnh 2.

Cục THADS TP.Đà Nẵng gửi một số kiến nghị đến kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng đang diễn ra

HOÀNG SƠN

Bên cạnh đó, công tác THADS đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành có liên quan. Một số vụ việc, giữa cơ quan THADS và các cơ quan liên quan có ý kiến, quan điểm, nhận thức khác nhau trong áp dụng pháp luật...

Một số vụ có giá trị lớn, khó thi hành được Cục THADS TP.Đà Nẵng nêu điển hình như liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm), Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Ngọc Tuấn… bồi thường thiệt hại cho UBND TP.Đà Nẵng để sung quỹ nhà nước số tiền hơn 4.192 tỉ đồng và lãi chậm thi hành án.

Thêm một số vụ khó thi hành án như vụ Phạm Công Danh - Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có giá trị phải thi hành hơn 3.946 tỉ đồng; vụ Nguyễn Thị Bích Thuận, Hồ Thị Cẩm Uyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 100 người có giá trị phải thi hành gần 95 tỉ đồng; vụ Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hàn Quốc (KIDCO) phải trả cho ngân hàng hơn 769 tỉ đồng và lãi chậm thi hành án…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.