Đà Nẵng: Lợi dụng sốt đất, lừa đảo bán khống đất nền tách thửa của người khác

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/07/2021 18:09 GMT+7

Ngày 9.7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng ra thông báo tìm thêm các bị hại của nữ bị can lừa đảo bán khống đất nền của người khác.

Trước đó (chiều 8.7), Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Uyên Thảo (45 tuổi, ngụ tổ 14, P.Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, cuối năm 2018, Lê Uyên Thảo biết vợ chồng ông H.V.Đ (ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có nhu cầu mua đất làm nhà nên Thảo tự nhận là chủ lô đất 200 m2 ở thửa số 44, tờ bản đồ số 236, P.Hòa Khánh Nam.
Vợ chồng ông Đ. đồng ý mua với giá 1 tỉ 210 triệu đồng, Thảo yêu cầu đặt cọc 300 triệu đồng, viết giấy cam kết tháng 2.2019 hoàn thiện thủ tục pháp lý, tách thửa đất thành 2 lô (100m2/lô).
Lợi dụng thời điểm sốt đất, Thảo giục vợ chồng ông Đ. cần tách thửa sớm hơn để bán kiếm lời, nếu muộn sẽ mất giá, nên bị hại tin tưởng, nộp thêm 290 triệu đồng.
Đến tháng 9.2020, bất động sản Đà Nẵng 'lao dốc', ông Đ. vẫn không nhận được giấy tờ đất, không được bàn giao đất nên tố cáo. Tổng cộng Thảo chiếm đoạt 590 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, lô đất Thảo bán khống cho ông Đ. thuộc sở hữu hợp pháp của người khác, không có nhu cầu mua bán. Ngoài ra, Thảo còn lừa đảo nhiều người khác mua đất ảo, nên Công an TP.Đà Nẵng đề nghị các bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, 47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, gặp điều tra viên, trung úy Nguyễn Tài, điện thoại 0937.995.225 để trình báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.