Đà Nẵng: Lừa đảo thu gom khẩu trang, lấy tiền mua xe SH tặng người yêu

28/07/2022 15:59 GMT+7

Cường biết hai người Trung Quốc thu gom khẩu trang gửi về nước, Cường hứa cung cấp nguồn khẩu trang và vận chuyển đi Trung Quốc, qua đó lừa đảo, lấy tiền trả nợ và mua xe máy Honda SH tặng người yêu.

Chiều 28.7, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm cựu nhân viên đại diện hãng hàng không, lừa người Trung Quốc sang Việt Nam để thu gom khẩu trang y tế mùa dịch Covid-19.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Mạnh Cường (37 tuổi, ngụ 114/9/5 Lê Độ, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sang Việt Nam thu gom khẩu trang, người đàn ông Trung Quốc bị lừa hơn 1 tỉ

Theo cáo trạng, từ 25.1 đến 1.2.2020 ông Rong Kai Bo và Wang Qi Jiang đại diện Hiệp hội Cixi Triết Giang (Trung Quốc) nhập cảnh vào Đà Nẵng để thu gom khẩu trang y tế được hơn 100.000 cái.

Ngày 1.2.2020, hai ông làm việc với Hãng hàng không Macau để đưa 50 thùng khẩu trang nêu trên về nước nhưng chỉ được gửi 8 thùng.

Lúc này Cường là nhân viên đại diện Hãng hàng không Macau tại Việt Nam, nhận gửi 42 thùng khẩu trang còn lại đi Trung Quốc cho ông Rong Kai Bo với giá 4 USD/kg.

Cường lãnh 14 năm tù

VĂN TIẾN

Chiều 2.2.2020, Cường thuê xe tải đến khách sạn Crown (Q.Ngũ Hành Sơn) chở 42 thùng khẩu trang về Công ty Hoàng Gia Vận (38 Thổ Sơn, Q.Ngũ Hành Sơn).

Sau đó Cường liên lạc báo ông Bo có thể mua thêm 75.000 khẩu trang, ông Bo chuyển khoản cho Cường 70.000 nhân dân tệ (228 triệu đồng).

Cường mua 75.000 cái (25 thùng) khẩu trang tại TP.Đà Nẵng với giá 210 triệu đồng và thuê xe tải tập kết về kho Công ty Hoàng Gia Vận.

Ngày 3.2, Cường báo có thêm nguồn hàng khẩu trang và ông Bo chuyển khoản 121.000 nhân dân tệ (562,207 triệu đồng) cho Cường để mua thêm 30 thùng.

Tổng cộng, Cường nhận của ông Bo 790,2 triệu đồng để mua khẩu trang.

Cùng ngày, Cường cho xe tải chở 67 thùng khẩu trang đã mua nhưng sân bay Đà Nẵng từ chối gửi đi Trung Quốc vì khẩu trang thuộc trang thiết bị y tế, mà Bộ Y tế có công văn “không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá hoặc xuất bán khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường”.

Cường cho xe chở 67 thùng khẩu trang về gửi ở nhà bạn. Ngày 6.2.2020, bạn Cường không cho gửi nhờ nữa nên Cường cho bán 67 thùng khẩu trang với giá 290 triệu đồng.

Khi ông Bo đòi hàng thì Cường nói Cường đã tập kết đủ 97 thùng khẩu trang nhưng toàn bộ bị bắt giữ, đề nghị ông Bo liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết, nhằm trốn tránh việc trả tiền và trả khẩu trang cho ông Bo.

Cáo trạng xác định tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 1 tỉ 56 triệu đồng. Số tiền lừa đảo và bán khẩu trang, Cường trả nợ và mua xe máy Honda SH giá 63,5 triệu đồng và sang tên tặng cho người yêu của Cường. Do đó cơ quan điều tra tạm giữ xe Honda SH này để đảm bảo thi hành án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.