Đà Nẵng: Lực lượng 911 kịp ngăn nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến bằng dao phóng lợn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/03/2022 12:15 GMT+7

Ngày 8.3, lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng bàn giao cho Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) thụ lý vụ các thanh thiếu niên mang dao phóng lợn đi hỗn chiến.

Tối 7.3, tổ công tác lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hùng Vương (Q.Thanh Khê) thì phát hiện 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy phóng nhanh, vượt ẩu. Lúc này, các nghi phạm mang theo dao phóng lợn, mã tấu, dùng khẩu trang che biển số xe. Lực lượng 911 liền theo dõi, khi nhóm thanh thiếu niên đến đường Võ Văn Tần (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) chuẩn bị hỗn chiến với một nhóm khác thì bị lực lượng 911 khống chế, ngăn chặn kịp thời.

Các thanh thiếu niên mang dao phóng lợn để hỗn chiến

NGUYỄN TÚ

Các thanh thiếu niên bỏ chạy tán loạn, nhưng có 3 người bị bắt đưa về Công an P.Chính Gián, gồm: Lê Thanh Anh Huy (21 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Phi Hoàng (19 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê), Phạm Long (17 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng).

Theo khai nhận, tối cùng ngày, Huy và Hoàng đang uống cà phê trên đường Lê Duẩn (Q.Thanh Khê) thì Long và một nam thanh niên tên Hiệu (chưa rõ lai lịch) đến cầu cứu vì bị một nhóm khác đuổi đánh.

Huy, Hoàng, Long, Hiệu rủ thêm Vương, Thắng (chưa rõ lai lịch) chuẩn bị dao phóng lợn, mã tấu đi trả thù. Tuy nhiên, khi đến đường Võ Văn Tần thì bị lực lượng 911 phát hiện, bắt giữ. Hiện Công an Q.Thanh Khê tiếp tục truy xét các thanh thiếu niên còn lại tham gia vụ hỗn chiến.

Lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.