Đà Nẵng nêu lý do khiến dự án cao tốc hơn 2.100 tỉ đồng chậm tiến độ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/08/2024 16:26 GMT+7

Ngành TN-MT TP.Đà Nẵng nêu 7 vướng mắc về giải phóng mặt bằng khiến dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng chậm tiến độ.

Tại cuộc họp báo 6 tháng đầu năm 2024 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức vào ngày 6.8, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng đã thông tin về 7 vướng mắc khiến tiến độ dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan bị chậm trễ.

Theo ông Chương, thứ nhất là vướng mắc về các văn bản pháp lý. Từ tháng 1.2024, TP.Đà Nẵng mới bắt đầu tiếp quản hồ sơ dự án dẫn đến chậm trễ.

"Thứ hai, sức ép về tiến độ dự án là rất lớn. Ban đầu, Chính phủ cho hạn giải phóng mặt bằng (GPMB) là 30.9.2024 nhưng sau đó quyết xuống còn 30.6.2024. Tuy nhiên, chưa có dự án nào đẩy nhanh tiến độ như dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, việc chậm tiến độ GPMB là do yêu cầu quá khắt khe của T.Ư đối với thành phố", ông Chương nói.

Đà Nẵng nêu lý do khiến dự án cao tốc hơn 2.100 tỉ đồng chậm tiến độ- Ảnh 1.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang được thi công cấp tập

HOÀNG SƠN

Nguyên nhân thứ 3 là tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài gần 11,5 km, có 1.216 hồ sơ và 3.275 ngôi mộ cần giải tỏa. Ông Chương cho rằng, đây là con số không hề nhỏ, yêu cầu thực hiện GPMB cùng lúc cho cả tuyến chính cao tốc và đường gom 2 bên cao tốc.

Thứ 4 là thiếu đất tái định cư. Trên tuyến hiện nay có 272 hồ sơ đất ở với nhu cầu gần 792 lô đất tái định cư. Tuy nhiên, các dự án triển khai để giải quyết đất tái định cư còn chậm.

Thứ 5, là chưa có nguồn đất tái định cư tại chỗ cho người dân xã Hòa Sơn. Thứ 6, trước đây, có nhiều dự án dọc tuyến cao tốc đã thu hồi đất nên cần nhiều thời gian để truy xuất các hồ sơ cũ nhằm đảm bảo khách quan, công bằng, không đền bù lập lại đối với phần diện tích đã thu hồi.

Nguyên nhân cuối cùng là số lượng mộ cần di dời rất lớn. "Việc này rất cần sự đồng thuận từ người dân. Bởi vì mồ mả thì không thể cưỡng chế được", ông Chương nói.

Phó giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng cho biết thêm, đến hết 30.6, địa phương đã bàn giao 1.075/1.216 hồ sơ, đạt tỉ lệ 88,5%, quy ra 10,05 km/ 11,47 km mặt bằng cho dự án cao tốc. Với con số này, theo ông Võ Nguyên Chương sẽ đảm bảo cho nhà thầu thi công đến hết năm 2024.

Đà Nẵng nêu lý do khiến dự án cao tốc hơn 2.100 tỉ đồng chậm tiến độ- Ảnh 2.

Nguyên nhân khiến dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan bị chậm tiến độ được ngành TN-MT TP.Đà Nẵng lý giải với 7 nguyên nhân

HOÀNG SƠN

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, chiều dài khoảng 11,5 km, đi qua 3 xã của H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng). Dự án khởi công từ tháng 9.2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Dự án có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29 m nhưng ở giai đoạn phân kỳ này sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m, mặt đường 14 m; tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường GPMB, tái định cư gần 1.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.