Đà Nẵng: Người phụ nữ bán cá móc nối cùng 2 chủ quán lập đường dây ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/08/2022 09:28 GMT+7

Hoa bán cá, N.V.T là chủ quán nhậu lấy mối cá của Hoa còn Khoa có quán cà phê. Cả ba móc nối với nhau hình thành đường dây ma túy.

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Trước đó, tối 17.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Tuấn Khoa (43 tuổi) mang theo 8 viên thuốc lắc, 2,5 gam hàng khay ketamine trước căn nhà trên đường Phó Đức Chính (tổ 61, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Qua mở rộng điều tra, lực lượng cảnh sát ma túy bắt khẩn cấp Trần Thị Hoa (33 tuổi, ngụ tổ 40, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), là người bán ma túy cho Khoa.

Tại thời điểm bắt Hoa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn phát hiện N.V.T (40 tuổi, ngụ P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) đang mua ma túy của Hoa.

Theo điều tra, cả 3 nghi phạm này đều có nghề nghiệp, việc làm, thu nhập ổn định. Trong đó, Hoa bán cá, N.V.T là chủ quán nhậu lấy mối cá của Hoa còn Khoa có quán cà phê.

Cả ba móc nối với nhau hình thành đường dây ma túy, T. và Khoa mua sỉ ma túy của Hoa để bán cho dân chơi, con nghiện có nhu cầu.

Hiện Hoa và Khoa bị tạm giữ hình sự; N.V.T trước mắt bị xử phạt hành chính và cho tại ngoại.

Trần Thị Hoa và Nguyễn Tuấn Khoa bị tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.