Đà Nẵng: 'Người phụ nữ' chuyên đột nhập nhà dân hóa ra là một nam siêu trộm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/04/2022 09:27 GMT+7

'Siêu trộm' Lý Phú thường xuyên ra TP. Đà Nẵng trộm cắp, sau khi gây án, Phú lập tức quay về Nha Trang trốn tránh. Mỗi khi đột nhập nhà dân, Phú đều mặc áo trùm chống nắng giả phụ nữ để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Sáng 16.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự "siêu trộm" gây ra hàng loạt vụ đột nhập trên địa bàn, để mở rộng điều tra.

Trước đó, sáng 15.4, bà H.T.L (ngụ đường Ngô Quyền, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ngủ dậy thì phát hiện cửa ban công tầng 2 bị phá, trộm đột nhập lấy đi 2 điện thoại di động iPhone, 1 ví có 5 triệu đồng.

Qua trích xuất camera, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác định đây là đối tượng "siêu trộm" đã gây ra nhiều vụ việc tại Đà Nẵng mà lực lượng đưa vào tầm ngắm lâu nay.

Thời gian qua, "siêu trộm" này hành tung bí ẩn, nhiều khả năng là người ngoại tỉnh, đến TP.Đà Nẵng gây án chớp nhoáng rồi rời đi, gây khó khăn cho lực lượng truy xét.

Lý Phú bị tạm giữ hình sự

NGUYỄN TÚ

Đặc biệt, mỗi khi đi trộm, nghi can luôn đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo trùm chống nắng màu đỏ của phụ nữ.

Nhận định nghi can vừa thực hiện vụ trộm chưa đi khỏi TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong sáng 15.4 đã bắt được nghi phạm là Lý Phú (54 tuổi ngụ P.Vạn Hạnh, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi đang đi bán iPhone trộm cắp. Khám xét, lực lượng cảnh sát hình sự thu giữ 6 điện thoại, 1 laptop, hơn 5 triệu đồng.

Phú khai nhận đã có 5 tiền án trộm cắp tài sản. Phú ở Nha Trang nhưng thường xuyên ra Đà Nẵng để trộm cắp. Sau khi gây án, "siêu trộm" Lý Phú thường bán ngay tài sản trộm cắp và trở về Nha Trang, chờ một thời gian mới quay lại Đà Nẵng tiếp tục “hành nghề”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.