Đà Nẵng: Nhiều lo ngại quanh dự án làm đường dự kiến tăng thêm 2.500 tỉ đồng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
18/07/2023 20:37 GMT+7

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng bày tỏ lo ngại đối với dự án đường vành đai phía Tây 2, dù tăng 2.500 tỉ đồng nhưng chưa chắc sẽ hoàn thành nếu không đánh giá đầy đủ.

Ngày 18.7, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 12, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Phan Thị Thúy Linh (Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ) đề nghị Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết bao giờ dự án đường vành đai phía Tây 2 triển khai trở lại.

Đại biểu Thúy Linh cho hay, dự án đường vành đai phía Tây 2 đoạn đi qua địa phận Q.Cẩm Lệ triển khai từ tháng 2.2020; đến nay đã chi đền bù, giải tỏa 50 hồ sơ rồi dừng thực hiện. "Nếu không triển khai thì phải xử lý những việc dở dang của dự án, thông tin cho người dân được biết để thực hiện các quyền lợi liên quan đất đai", bà Linh nói.

Trả lời chất vấn, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, dự án này được phê duyệt dự án từ năm 2018, tổng vốn đầu tư 1.427 tỉ đồng từ vốn vay của Quỹ Phát triển quốc tế OPEC.

Theo hiệp định vay, dự án kết thúc vào 31.12.2022 nên không thể triển khai được. Ngoài ra, quy hoạch trước đây của TP, dự án vướng quy hoạch ga đường sắt nên cần có quy hoạch điều chỉnh được duyệt và đồng bộ với các phân khu xung quanh.

Đà Nẵng: Nhiều lo ngại quanh dự án làm đường tăng vốn thêm 2.500 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Dự án đường vành đai phía Tây 2 từng tăng vốn trên 1.000 tỉ đồng

NGUYỄN TÚ

Bà Trần Thị Thanh Tâm cho biết thêm, do kinh phí giải phóng mặt bằng tăng lên nhiều so với tổng mức đầu tư ban đầu, nên không đủ nguồn vốn đối ứng để thực hiện công tác đền bù, giải tỏa. Với các nguyên nhân này, dự án phải tạm dừng và chỉ thực hiện được 4 km kéo dài từ điểm giao QL14B đến đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh.

Bà Tâm cho hay, quan điểm của TP là sẽ phải tiếp tục đầu tư phần còn lại của dự án. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên rà soát toàn bộ dự án, phân tích các yếu tố liên quan về xây dựng, đề xuất phương án xử lý phù hợp với thực tế, khái toán quy mô và tác động để báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, dự kiến đường vành đai phía Tây 2 phải tốn thêm 2.500 tỉ đồng nữa. Từ đó, ông Triết yêu cầu làm rõ việc việc cân đối vốn trung hạn và trả lời công khai để người dân được biết.

Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, do số vốn dành cho toàn tuyến rất lớn nên UBND TP giao lại cho Ban quản lý dự án đánh giá kỹ lưỡng để lập dự án có phân kỳ đầu tư phù hợp, tính toán, sắp xếp việc cân đối nguồn.

Đà Nẵng: Nhiều lo ngại quanh dự án làm đường tăng vốn thêm 2.500 tỉ đồng  - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng trả lời chất vấn của đại biểu về dự án đường vành đai phía Tây 2

S.X

"Đối với tổng vốn 2.500 tỉ đồng chắc chắn sẽ phải làm trong giai đoạn tiếp theo, khối lượng này không thể làm hết trong giai đoạn hiện nay được. Sở KH-ĐT đã cân đối nguồn để đảm bảo thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay là 400 tỉ đồng", bà Tâm nói.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, trong quá trình tư vấn, rà soát, ngành chức năng phải kiểm đếm giải tỏa, đền bù đầy đủ. Tránh trường hợp khi đề xuất, trước mắt thấy khả thi nhưng phát sinh giải tỏa đền bù rất lớn, không làm kịp như giai đoạn 1 của dự án.

Được biết, ngoài mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng cho các hạng mục thiết kế bản vẽ thi công, xây lắp thì ban đầu dự án đường vành đai phía Tây 2 có chi phí đền bù, giải tỏa chỉ hơn 87 tỉ đồng. Tuy nhiên, do việc đánh giá không đầy đủ trong đền bù, giải tỏa nên chi phí giải phóng mặt bằng cho dự án sau đó đã tăng gấp 20 lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.