Đà Nẵng: Nhiều ô tô bị đập kính, phá cửa trộm cắp tài sản

03/02/2023 11:33 GMT+7

Một nhóm thanh thiếu niên phá cửa, trộm cắp tài sản trong ô tô đậu ngoài đường ở TP.Đà Nẵng, bị công an bắt quả tang.

Ngày 3.2, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho hay đã làm rõ băng trộm gồm 6 thanh thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong ô tô do người dân đậu đỗ ngoài đường.

Trước đó, rạng sáng 2.2, tổ tuần tra Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt quả tang 5 thanh thiếu niên, gồm: L.N.H (16 tuổi), Đinh Quang Thư, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Hồ Quốc Khải (cùng 18 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) đang phá cửa, trộm cắp tài sản trong một ô tô trên đường Nghiêm Xuân Yêm (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn).

Đà Nẵng: Chủ quan, hàng loạt ô tô bị đập kính, phá cửa trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ được

VĂN TIẾN

Băng trộm này khai nhận thường xuyên tìm những người dân sơ hở, chủ quan đậu đỗ ô tô ngoài đường vắng. Trong dịp tết vừa qua, cả nhóm thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản, lấy 10 triệu đồng, 1 lắc vàng và một số chai nước hoa.

Trong đó, lắc vàng được đưa cho Nguyễn Văn Tỵ (21 tuổi, ngụ 133 Minh Mạng, P.Khuê Mỹ) đi bán cho một tiệm vàng ở địa bàn Q.Sơn Trà được 12 triệu đồng.

Bán xong, Tỵ mua 1 lắc vàng giả và mang trả lại cho băng trộm, giải thích rằng lắc vàng trộm được là đồ giả nên tiệm vàng không mua. Từ đó, Tỵ chiếm đoạt 12 triệu đồng của băng trộm.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt được Tỵ, thu hồi 12 triệu đồng mà Tỵ đang giấu trong bình hoa nhà bếp.

Cùng ngày, Công an Q.Liên Chiểu cho biết vừa bắt được 2 nghi phạm gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ đập kính xe ô tô, gây thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Đây là những xe của người dân đậu ngoài đường ở khu vực vắng, không có camera và không người trông giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.